Vào ngày 5/4/1977, dòng xe việt dã VAZ-2121 "Niva" đã được đưa lên dây chuyền sản xuất đại trà với hệ dẫn động 4 bánh, hệ thống treo độc lập và phanh đĩa trên bánh trước. Tính đến nay, dòng xe 4x4 nổi tiếng của Nga đã tròn 40 năm tuổi. Để kỷ niệm dấu mốc quan trọng này, hãng Lada đã quyết định trình làng phiên bản đặc biệt mới mang tên 4х4 40th Anniversary Edition.

Xe việt dã 40 năm tuổi Lada 4x4 có phiên bản đặc biệt mới - Ảnh 1.

Cần phải nhắc lại rằng, kể từ năm 2014, dòng xe việt dã này của Lada đã không còn được gọi là Niva nữa. Thay vào đó, hãng xe Nga chỉ đơn giản gọi "con cưng" của mình là Lada 4x4.

Xe việt dã 40 năm tuổi Lada 4x4 có phiên bản đặc biệt mới - Ảnh 2.

Theo hãng Lada, chỉ có đúng 1977 chiếc 4х4 40th Anniversary Edition được xuất xưởng. Một vài chiếc trong số đó sẽ được sơn màu xanh quân đội, gợi liên tưởng đến Lada 4x4 đời đầu. Ngoài ra, trên cản va trước/sau cũng như bộ vành của Lada 4х4 40th Anniversary Edition màu xanh quân đội sẽ xuất hiện những chi tiết màu đen làm điểm nhấn. Những chiếc Lada 4х4 40th Anniversary Edition còn lại sẽ được sơn màu be, đỏ, trắng, đỏ gạch hoặc xám phối xanh dương.

Xe việt dã 40 năm tuổi Lada 4x4 có phiên bản đặc biệt mới - Ảnh 3.

Bên trong Lada 4х4 40th Anniversary Edition xuất hiện những điểm nhấn màu đỏ cam ở bảng đồng hồ. Bên cạnh đó là vô lăng bọc da thân thiện với môi trường và bậc cửa lên xuống bằng thép không gỉ. Chưa hết, từ trong ra ngoài của Lada 4х4 40th Anniversary Edition còn đi kèm hàng loạt logo như sợ mọi người không nhận ra đây là phiên bản đặc biệt.

Xe việt dã 40 năm tuổi Lada 4x4 có phiên bản đặc biệt mới - Ảnh 4.

Dự kiến, những chiếc Lada 4х4 40th Anniversary Edition sẽ bắt đầu được bày bán trên thị trường vào tháng 6 năm nay. Mỗi chiếc sẽ đi kèm biển đánh số thứ tự từ 0001 đến 1977.

Nói thêm một chút về mẫu xe việt dã nổi tiếng của gia đình Lada. Ban đầu, VAZ-2121 "Niva" là mẫu xe được thiết kế để dành cho vùng nông thôn. Thế nhưng, sau đó, VAZ-2121 "Niva" đã trở thành mẫu xe được ưa chuộng tại cả các thành phố của Nga cũng như nước ngoài. Thậm chí, có thời điểm, đến 70% những chiếc VAZ-2121 "Niva" ra lò đều được xuất khẩu ra khỏi nước Nga, đến những quốc gia châu Âu và cả Nhật Bản.

Đến thập niên '80, Lada 4x4 có thêm phiên bản tay lái nghịch nên có thể tiếp cận thêm những thị trường khác. Tổng cộng, đã có hươn 530.000 chiếc Lada 4x4 được xuất khẩu sang thị trường nước ngoài.

Thành viên được yêu thích nhất của dòng Lada 4x4 là phiên bản 5 cửa với trục cơ sở dài. Theo hãng AvtoVAZ, công ty mẹ của Lada, dòng xe 4x4 liên tục được nâng cấp trong suốt 40 năm qua. Tuy nhiên, có vẻ những nâng cấp này không dễ nhận ra.

Bản trang bị hiện đại nhất của dòng Lada 4x4 là Urban với điều hòa không khí, cản va trước/sau bằng nhựa sơn màu, sơn ngoại thất ánh kim, vành hợp kim và nội thất cao cấp hơn.

Trong suốt 40 năm qua, có không dưới 30 phiên bản của dòng Lada 4x4 đã được sản xuất, từ bán tải, minivan, xe cấp cứu, xe biểu diễn xiếc do gấu điều khiển đến xe lội nước quân đội.

Dự kiến, Lada 4x4 thế hệ mới sẽ chính thức ra mắt vào mùa thu năm sau với phiên bản 3 và 5 cửa. Điểm nhấn của Lada 4x4 thế hệ mới là động cơ mới, thay thế máy xăng 1,7 lít có công suất tối đa 83 mã lực.