Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS: 73C - 020xx do tài xế Lê Đăng Nam (SN 1980, trú xã Sen Thủy, Lệ Thủy) điều khiển chạy hướng Nam - Bắc xảy ra va chạm với xe tải chở trâu mang BKS: 37C - 200xx do tài xế Nguyễn Khánh Toàn (SN 1977, trú TP Vinh, Nghệ An) điều khiển.

Cú tông mạnh khiến xe tải chở trâu mất lái, lật nghiêng, đâm gãy 7 đoạn bê tông của dải phân cách cứng giữa đường.

Hậu quả, xe của anh Toàn bị gãy trục trước rơi cả 4 bánh, móp méo phần đầu xe. 50 con trâu trên thùng xe bị đứt dây buộc, chạy loạn trên quốc lộ. Hai tài xế may mắn không bị thương tích nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng huyện Lệ Thủy nhanh chóng triển khai lực lượng xuống hiện trường phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Bước đầu ghi nhận 2 xe tải đang trên đà xuống dốc thì xảy ra tai nạn. Các tài xế khai báo, tốc độ xe trước khi gặp tai nạn là 80 km/h. Địa điểm xảy ra tai nạn gần ngã tư giao cắt.

Vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực tắc cục bộ gần 2 giờ đồng hồ.

Đến 10h sáng cùng ngày, hiện trường vụ tai nạn mới được giải phóng.

Xe tải lật húc văng dải phân cách, hàng chục con trâu đứt dây buộc chạy loạn trên quốc lộ - Ảnh 1.

Ảnh: Lâm Tùng.

Xe tải lật húc văng dải phân cách, hàng chục con trâu đứt dây buộc chạy loạn trên quốc lộ - Ảnh 2.

Ảnh: Lâm Tùng.