Trong 3 tháng qua, lượng ôtô nhập khẩu liên tục tăng khá mạnh, từ 8.836 chiếc hồi tháng 8 lên 12.670 chiếc vào tháng 9 và 15.000 chiếc vào tháng 10. Tính chung 10 tháng đầu năm, lượng xe nhập khẩu đạt 81.000 chiếc, giảm 33,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Ôtô nhập khẩu về Việt Nam tập trung chủ yếu vào các mẫu sedan, SUV, MPV, Pick-up. Đây cũng là những mẫu được Tổng cục Hải quan ghi nhận có doanh số cao, tác động lớn đến việc làm ấm lại thị trường ôtô hiện nay.

Xe sedan tiêu thụ tốt trở lại  - Ảnh 1.

VinFast LuxA 2.0 là một trong những mẫu sedan bán chạy nhất hiện nay

Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cũng công bố lượng xe bán ra trên toàn thị trường trong tháng 9 đạt hơn 27.000 chiếc, tăng hơn 33% so với tháng trước đó và hơn 13% so với cùng kỳ năm trước. Các mẫu xe sedan có doanh số cao trong tháng này là Toyota Vios với 2.912 chiếc được bán ra, Hyundai Accent 1.817 chiếc, Kia Cerato 1.016 chiếc và VinFast LuxA 2.0 bán được 804 chiếc.

Tính chung 9 tháng, số liệu của VAMA cho thấy lượng bán các mẫu sedan toàn thị trường đạt 72.600 chiếc, tức bình quân mỗi tháng có khoảng 8.000 xe được bán ra. Xếp thứ 2 về số lượng bán ra trong 9 tháng là mẫu xe đa dụng SUV với hơn 40.800 chiếc, bình quân mỗi tháng có hơn 4.500 chiếc. Có doanh số cao thứ ba là dòng đa dụng MPV với 1.470 chiếc bán ra chỉ trong tháng 9. Ngoài ra, các dòng pick-up (bán tải), hatchback (xe cỡ nhỏ) và Crossover (xe lai đa dụng) cũng ghi nhận doanh số khá.