Từ trước đến nay, người dân Nhật Bản vốn nổi tiếng với gu chơi xe có phần độc đáo và khác biệt. Thậm chí, có hẳn những trào lưu độ xe theo kiểu Nhật Bản hình thành trong làng xế 2 và 4 bánh thế giới. Một minh chứng điển hình cho thị hiếu khác lạ của Nhật Bản chính là mẫu xe maxi-scooter mang tên zecOO.

Nhìn chung, phân khúc xe scooter tại Nhật Bản hiện nay đã bước vào giai đoạn thoái trào. Đây cũng là lúc giới trẻ Nhật Bản tìm đến các hãng độ xe để sở hữu trong tay những cỗ máy 2 bánh thật độc đáo và lạ mắt như zecOO.
 
img
Mẫu maxi-scooter lạ mang tên zecOO.

Về cơ bản, zecOO là sản phẩm của hãng thiết kế có tên Kota Nezu of Znug Design đến từ xứ sở mặt trời mọc. Khi thiết kế zecOO, hãng Kota Nezu of Znug Design đã cố gắng tạo ra một mẫu maxi-scooter gầm thấp và sở hữu kiểu dáng có một không hai.

img
"Trái tim" của zecOO là môtơ điện.
 
Ẩn trong diện mạo đồ sộ của zecOO lại là hệ dẫn động điện thân thiện với môi trường. Cụ thể, zecOO được trang bị môtơ điện sản sinh công suất 28 mã lực và mô men xoắn cực đại 47 lb-ft khá "khiêm tốn". Tất nhiên, sứ mệnh của zecOO khi ra đời không phải là tham gia những cuộc đua tốc độ. Vì vậy, zecOO không cần đến những khối động cơ "khủng". So với những mẫu môtô điện đình đám trên thị trường hiện nay như Brammo và Zero, zecOO không hề thua kém về mặt thông số hoạt động.
 
Một số hình ảnh khác của zecOO:

img

img

img

img
 
img
img

img

img
 
Theo A&R