260.000: đó là số lượng xe máy Yamaha sẽ bị cắt giảm trong năm 2009. Con số này tương ứng với khoảng 24% tổng số lượng xe mà hãng Yamaha dự kiến sản xuất trong năm nay. Tuy nhiên, theo những thông tin mà hãng Yamaha công bố thì những khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong đợt cắt giảm sản lượng này đó chính là Châu Mỹ (cắt giảm khoảng 30%), Châu Âu (cắt giảm 20%). Điều đáng mừng là Yamaha vẫn giữ nguyên số lượng xe dự kiến sản xuất tại thị trường Châu Á, nơi luôn có nhu cầu sử dụng xe máy cao nhất thế giới. Được biết, doanh số bán hàng của Yamaha đã tụt giảm 20% tương đương với hơn 300 triệu đô la trong năm vừa qua.