Hồi giữa tháng 7 vừa qua, giới truyền thông từng xôn xao trước một đoạn video ghi lại cảnh Yamaha R1 chạy ở vận tốc lên đến 300 km/h được đăng công khai trên YouTube. Theo một số nguồn tin, người cầm lái chiếc Yamaha R1 và đưa đoạn video lên YouTube là một thanh niên đến từ Victoria, Canada có tên Randy George Scott.

Có lẽ mục đích ban đầu của Scott chỉ là giải trí và khoe khoang khả năng điều khiển môtô của mình. Tuy nhiên, Scott không ngờ đoạn video lại kéo cả cảnh sát vào cuộc.

Sau khi nhận thông báo về video do người dùng có tên Joe Blow đăng lên YouTube vào hôm 8/4, cảnh sát British Columbia đã nhanh chóng bắt tay vào điều tra. Được biết, năm nay Scott mới 25 tuổi và đang sở hữu một chiếc Yamaha R1 màu xanh dương.

Tờ Star Phoenix cho biết, người đăng ký chiếc Yamaha R1 là mẹ của Scott đã bị phạt 1.449 USD. Trong đó, 368 USD là tiền phạt vì tội lái xe bất cẩn. 483 USD là tiền phạt lái xe quá tốc độ. 598 USD là tiền phạt không có bảo hiểm. Chưa hết, cảnh sát còn tịch thu chiếc Yamaha R1.

Đến nay, theo tờ Vancouver Sun, chiếc Yamaha R1 màu xanh dương nổi tiếng trên YouTube đã được rao bán. Giá dành cho chiếc môtô phân khối lớn Nhật Bản trong một cuộc mua bán trực tuyến là 4.651 USD.

Đứng đằng sau vụ mua bán là ban Tước quyền Dân sự của bang British Columbia, Canada. Đây là cơ quan có quyền tịch thu tài sản được sử dụng trong những vụ vi phạm luật. Người mua đã phải vượt qua 70 khách hàng khác để trở thành chủ nhân mới của chiếc Yamaha R1 đời 2006.

Về phần mình, Scott đã tự ra đầu thú tại trụ sở cảnh sát Kelowna trong tháng 7 vừa qua. Dự kiến, Scott sẽ ra hầu tòa tại quê nhà Victoria vào ngày 23/10 tới.