Nhân Ngày trỗi dậy của Indonesia, hãng Yamaha đã giới thiệu phiên bản đặc biệt mới của Mio Fino. Được gọi bằng cái tên "I Love Indonesia", Yamaha Mio Fino phiên bản đặc biệt ra đời nhằm chứng minh vẻ đẹp của nghệ thuật đất nước. Đồng thời, đây cũng là món quà kỷ niệm 10 năm tham gia thị trường Indonesia của hãng Yamaha.
 
Yamaha Mio Fino phiên bản "yêu nước" 1

Người chịu trách nhiệm vẽ hình trang trí lên thân xe Yamaha Mio Fino "I Love Indonesia" là nữ thiết kế trẻ Lenny Agustin. Cô đã hợp tác với đội Nghiên cứu và Phát triển của Yamaha Indonesia để thiết kế phiên bản đặc biệt cho dòng xe ga Mio Fino nhỏ xinh.

Cảm hứng thiết kế của Lenny bắt nguồn từ các họa tiết truyền thống thường được tìm thấy trên vải Batik, nhạc cụ Gamelan, trang phục Kebaya và đồ điêu khắc tại Indonesia. Yamaha Mio Fino "I Love Indonesia" được chia thành 3 phiên bản và đi kèm số lượng sản xuất giới hạn, chỉ 6.000 chiếc.

Yamaha Mio Fino phiên bản "yêu nước" 2
 
Cụ thể, phiên bản đầu tiên được sơn màu đen với họa tiết bầu trời đêm đầy sao. Phiên bản thứ hai màu trắng gợi liên tưởng đến sự tinh khiết của nước Thánh. Cuối cùng là phiên bản màu nâu biểu tượng cho sự phì nhiêu và thịnh vượng của đất đai.

"Chúng tôi rất tự hào về nền văn hóa với bề dày truyền thống của Indonesia", ông Eko Prabowo, giám đốc tiếp thị, truyền thông và phát triển cộng đồng của Yamaha Indonesia, phát biểu.

Yamaha Mio Fino phiên bản "yêu nước" 3
 
Yamaha Mio Fino "I Love Indonesia" vẫn tiếp tục sử dụng động cơ chế hòa khí, dung tích 113 cc, sản sinh công suất tối đa 8,35 mã lực và mô-men xoắn cực đại 7,84 Nm.

Yamaha Mio Fino phiên bản "yêu nước" được bán với giá 13,6 triệu Rupiah, tương đương 1.394 Đô la Mỹ, tại thị trường Indonesia.