Chiếc xế "siêu quái" này được là một chiếc xe điện, được nhà thiết kế Gulak lên phác thảo và hiện tại được đỡ đầu bởi hãng sản xuất BGP Motor. Chiếc xe điện mang tên Uno này được  Tạp chí Khoa học Phổ thông bình chọn là  một trong 10 sáng chế tiêu biểu của năm.

Lần gần đây nhất, UNO xuất hiện là tại triển lãm CES 2010 và giờ nó đã được thiết kế và cải tiến để đưa vào sản xuất trong năm 2011.

img

Mặc dù thay đổi về kiểu dáng chút ít nhưng cơ bản UNO vẫn gồm hai bánh đặt song song sát bên nhau và được trang bị bởi một động cơ motor điện. Một hệ thống điều khiển bằng máy tính sẽ giữ cho xe thăng bằng, tương tự như hệ thống xe tự cân bằng của hãng Segway.

Uno vận hành hết sức đơn giản và không cần đến bộ điều khiển, chỉ cần một công tắc bật/tắt. Để tăng tốc, người điều khiển chỉ cần ngả về phía trước, xe sẽ chạy nhanh hơn. Khi muốn dừng chỉ cần ngả ra sau, muốn rẽ hướng lái chỉ cần ngả sang hai bên tương ứng. Khi ngồi ở tư thế thẳng đứng, người điều khiển sẽ là một điểm thăng bằng với xe.

Theo công bố của nhà sản xuất BGP thì UNO có thể đạt tốc độ lên đến 56km/h và có thể chạy liên tục trong một quãng đường lên đến 48km sau mỗi lần sạc đầy. BGP công bố giá bán của chiếc xế "siêu quái" này vào khoảng từ 4.000 USD đến 7.000 USD.

Theo Autoe