Nếu đang tìm kiếm những chiếc môtô đắt nhất thế giới, bạn chắc chắn không thể bỏ qua tác phẩm của ông Tarhan Telli đến từ hãng TT Customs nổi tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Telli đã khiến nhiều người phải ngỡ ngàng khi dùng 315 kg vàng để chế tạo chiếc xế nổ độc đáo và đắt giá của mình.

Được biết, chiếc môtô của ông Telli sử dụng động cơ V-Twin, dung tích 1.801 cc và hộp số 6 cấp. Động cơ sản sinh công suất 125 mã lực.
 
Xế nổ được chế tạo từ 315 kg vàng 1

Chiếc môtô đặc biệt của ông Telli được thiết kế theo ý tưởng xoay quanh nữ quỷ đầu rắn Medusa trong thần thoại Hy Lạp. Ông Telli đã đưa đầu nữ quỷ Medusa được điêu khắc bằng vàng lên bình nhiên liệu. Trong khi đó, trên khung và chắn bùn sau xuất hiện họa tiết con rắn.

Theo một số nguồn tin, ông Telli đã mất khoảng hơn một năm để chế tạo chiếc xe. Hiện nay, ông Telli đang chờ hội đồng Sách Kỷ lục Guinness ghi nhận tác phẩm của mình.

Tạm thời, vẫn chưa có giá bán cụ thể của chiếc môtô. Tuy nhiên, mang trên mình 315 kg vàng, chiếc xe rõ ràng sẽ không có giá thấp. Cũng có thể, ông Telli sẽ không bán chiếc xế độc của mình.

Một số hình ảnh của chiếc xe:
 
Xế nổ được chế tạo từ 315 kg vàng 2
 
Xế nổ được chế tạo từ 315 kg vàng 3
 
Xế nổ được chế tạo từ 315 kg vàng 4
 
Xế nổ được chế tạo từ 315 kg vàng 5
 
Xế nổ được chế tạo từ 315 kg vàng 6
 
Xế nổ được chế tạo từ 315 kg vàng 7
 
Xế nổ được chế tạo từ 315 kg vàng 8
 
Xế nổ được chế tạo từ 315 kg vàng 9
 
Xế nổ được chế tạo từ 315 kg vàng 10
 
Xế nổ được chế tạo từ 315 kg vàng 11

Xế nổ được chế tạo từ 315 kg vàng 12