Chiếc Volksmotorrad này được sản xuất trong thời gian Thế chiến thứ II nổ ra trong một dự án bí mật mà Ferdinand Porsche – người sáng lập ra hãng xe hơi Porsche nổi tiếng đã xây dựng nhằm phục vụ mục đích hoạt động trên sa mạc của quân đội Đức.
 
Không có một tài liệu chính xác nào nói về thông số kỹ thuật của chiếc xe này cũng những thông tin liên quan, tất cả những gì bạn thấy ở đây là một “di tích” của một cỗ máy được “chắp vá” lại bằng những chi tiết của các hãng xe khác nhau.
 
Volksmotorrad mang trên mình khung xe của Yamaha sản xuất vào những năm 1973, đôi phuộc của Honda CB650, bình xăng 13 lít, bộ lộp 15 inch, hộp số 6 cấp và động cơ 1600cc được lấy từ những chiếc ôtô "bọ cánh cứng" Beetle của VolksWagen. Chiếc xe này còn có khả năng lắp thùng để trở thành những chiếc sidecar chuyên trở vũ khi. Chiếc xe thuộc dạng "đồ cổ" này đang được bán đấu giá trên trang eBay.
 
Sau này là một số hình ảnh hiếm hoi về chiếc Volksmotorrad đặc biệt này:
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

Theo BikePost