Hình ảnh chiếc LX 150 được mệnh danh là chiếc xe “năng động” dành cho giới trẻ và “sang trọng” dành cho các quý bà đã quá quen thuộc với Việt Nam. Thì nay, thêm một chút phá cách, một vài chi tiết thay đổi nhỏ, Piaggio đã cho ra đời chiếc Vespa S mang hơi hướng cổ điển của thời những năm 70 trong sự hiện đại trẻ trung của dòng Vespa. 

img

Giữ nguyên trọng lượng, chiều dài, kích cỡ bánh xe, dung tích bình xăng của chiếc LX 150, Vespa S nổi bật với chiếc đèn pha hình chữ nhật - kiểu đèn pha duy chỉ thấy ở chiếc 50 Special, mẫu xe được coi là biểu tượng của giới trẻ. Phá cách với mặt nạ trước mỏng hơn, lỗ hút gió hình trụ, tấm chắn bùn bằng nhựa nhỏ hơn được mạ crôm sáng bóng làm lộ ra bánh xe và vành hợp kim khoẻ khoắn. Thay vì mặt bảng đồng hồ hình viên kim cương, Vespa S phóng khoáng với viền hình thang và những đèn tín hiệu được sắp xếp như bảng màu vẽ, đơn giản và mộc mạc. 

img

Vespa S được sản xuất với thị trường mục tiêu nhắm tới là giới trẻ, kiểu dáng thể thao, khoẻ khoắn pha chút cổ điển cùng với tiện ích từ chiếc cốp xe rộng rãi, khả năng vận chuyển với khối lượng hành lí lớn, yên xe đơn, đôi linh hoạt… Cùng với nước sơn sáng bóng, màu sắc tươi tắn, trẻ trung, chắc chắn Vespa S sẽ được lòng số đông người Việt trẻ. 

img

Chiếc xe sử dụng vành đúc hợp kim với bánh trước 11 inch, bánh sau 10 inch. Hệ thống phanh với phanh đĩa trước và phanh tang trống sau. Động cơ dung tích 150cc, động cơ 4 kì làm mát gió cho công suất cực đại lên tới 11,7 mã lực tại vòng tua máy 7750 vòng/phút và cho tốc độ tối đa 96 km/h với mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 3,5 đến 4L/100km. Vespa S mang đến sự thoải mái và dễ dàng khi lái thích hợp không chỉ trong thành phố mà còn có thể dã chiến với chủ nhân của nó trong suốt hành trình dài. 

img

Với giá bán tại thị trường Châu Âu ở mức 4.099 USD ít hơn 200 USD so với Vespa LX 150, Vespa S là sự lựa chọn tối ưu cho các bạn trẻ năng động và yêu thích sự lãng mạn. 
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

Theo Motorcycle