Có lẽ với những người hâm mộ môn điện ảnh thứ 7 thì bộ phim Ghost Rider không còn quá xa lạ. Bộ phim hành động Ghost Rider do diễn viên Nicolas Cage thủ vai chính đã từng dẫn đầu bảng xếp hạng tại Bắc Mỹ ngay trong tuần đầu tiên công chiếu. Bộ phim dựa trên truyện tranh này đã thu về 44,5 triệu đô la chỉ trong ba ngày từ thứ sáu đến chủ nhật.

Lấy cảm hứng từ bộ phim ăn khách này, một hãng chuyên độ xe ở…Ấn Độ có tên Vardenchi đã sản xuất ra một chú xế theo đúng phong cách trong bộ phim Ghost Rider với rất nhiều chi tiết…xương xẩu khá rùng rợn.

Mặt trước xe là một chiếc sọ người được lắp đèn LED ở hai hốc mắt để chiếu sáng khi đi đêm. Phuộc xe được chế y như xương cánh tay, trong khi đó hệ thống giảm xóc và ống xả nối liền với nhau như xương đòn của bộ xương giúp tạo hình cho chiếc xe nhìn từ xa theo đúng “dáng chuẩn” của một bộ xương khô đang phủ phục.
img

img

Với ngoại hình như vậy, quả thực nếu chiếc xe này đi vào ban đêm có lẽ nó sẽ làm cho nhiều người đi đường phải…chết khiếp với ngoại hình quái dị như vậy. Điểm đặc biệt chủ yếu của chiếc xế này đều nhắm vào thiết kế bên ngoài hơn là khối động cơ bên trong của nó.

Sở hữu một bánh trước khá nhỏ, bình xăng được ôm bởi xương lồng ngực và bánh sau khá to. Dựa vào những hình ảnh của “bộ xương khô di động” này một số phỏng đoán cho rằng công suất của nó chỉ vào khoảng 220cc và được làm mát bằng không khí.

Theo tiết lộ của hãng thì để hoàn thành kiệt tác dễ làm người khác đứng tim này họ mất khoảng tầm 3 tháng liên tục để thiết kế và sản xuất các phụ kiện đi kèm như khung gầm, tay cầm, mặt xe hình sọ người, xương lồng ngực và bình xăng được làm hoàn toàn bằng tay. Tất cả đều được sơn màu bạc chứ không mạ crome như nhiều chiếc xe độ khác.

Dưới đây là một số hình ảnh của chú xế được mệnh danh Ma tốc độ đến từ Ấn Độ này:
img
img
img
img

Theo Topspeed