Hằng năm, mỗi lần được thi đấu tại quê hương Mugello của mình, Valentino Rossi lại tự trang bị cho mình kiểu mũ bảo hiểm mới lạ. Với tính cách phóng khoáng và vui nhộn, những mẫu mũ của Valentino Rossi thường có màu sắc rực rỡ, trang trí nhiều hoạ tiết và đậm chất thiết kế “Made in Italy”. Mẫu mũ mới của Valentino Rossi được sản xuất và phát triển bởi hãng mũ bảo hiểm danh tiếng AGV.

Aldo Drudi, hoạ sĩ thiết kế của “The eye”, đã tạo ra một hình ảnh mới cho “thương hiệu” mũ Valentino Rossi. Cờ ba sắc đặc trưng của Italia là màu chủ đạo cho kiểu mũ mới này. Kèm theo đó biểu tượng của AGV, Bulldogs và hình tượng mặt trăng, mặt trời cách điệu được hoà trộn và bố trí đậm chất tinh tế. Thiết kế này truyền tải khá rõ ràng thông điệp thiết kế mặc dù nếu xét một cách tổng thể thì trông chiếc mũ mới này không thua kém về độ “sặc sỡ” và cầu kỳ như trên các phiên bản mẫu cũ của Valentino Rossi.
 
img

Không chỉ sở hữu đẳng cấp về thiết kế, “The eye” còn sở hữu những thông số kỹ thuật ấn tượng như lớp vỏ bảo vệ được làm với 3 lớp lót SSL bằng composite, vật liệu kevlar và sợi carbon. Hệ thống thông gió thông minh IVS với ống thông gió có kích thước lớn tạo ra những luồng gió làm mát hiệu quả hơn đồng thời tăng tính khí động học. “The eye” có tới 3 cửa hút gió phía trước và 5 lỗ thoát gió phía sau.

img
 
Mặt kính chắn gió sử dụng công nghệ XQRS có khả năng tránh bám bụi, nước và tăng tầm nhìn ngay cả trong những điều kiện khắc nghiệt nhất như mưa to hay sương mù.
 
img
 
Ngoài ra, hàm bảo vệ và cản gió có thể tháo rời dễ dàng. Lớp lót phía trong cũng có tính năng tương tự giúp việc giặt và vệ sinh mũ được dễ dàng hơn. Lớp vải lót của “The eye” là loại vải có chất mềm, hút ẩm tốt.  AGV dự kiến phát hành phiên bản thương mại cho “The eye” với kích thước từ XXS đến XXXL.
 
img