Danny “Magoo” Chandler

img

Huyền thoại Danny "Magoo" Chandler là một trong những tay đua nổi tiếng nhất của thập niên '80. Chandler là người đầu tiên giành cả hai chức vô địch Motocross des Nations và Trophee des Nations trong cùng một năm. Chandler đã bị liệt sau một tai nạn trong cuộc đua vào năm 1985 nhưng ông vẫn tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Thay vì trực tiếp tham gia như trước đây, Chandler thúc đẩy các giải đua xe leo núi đồng thời hỗ trợ chương trình “Dare” chuyên giúp các bệnh nhân nghiện ma túy nhận thức và tu dưỡng. Ông đã qua đời vào ngày 4/5/2010 do bạo bệnh ở tuổi 50.

Ban Điều hành US Highland

img
Mats Malmberg, người sáng lập kiêm Chủ tịch công ty.

img
Chase Bales, Giám đốc điều hành.

img
Damian Riddoch, Giám đốc tài chính.

US Highland là một công ty sản xuất động cơ và xe motor cho các tay đua, có trụ sở đặt tại Oklahoma, Mỹ. Thật không may, công ty này đã bị mất ba vị lãnh đạo chủ chốt trong một tai nạn máy bay vào ngày 10/7 bên ngoài Tulsa, Oklahoma. Được biết, Malmberg (41 tuổi), Bales (51 tuổi) và Riddoch (37 tuổi) đã gặp nạn khi đang trở về Oklahoma trên chiếc chuyên cơ Cessna sau một cuộc họp kinh doanh diễn ra tại Michigan. Tai nạn xảy ra ngay sau khi công ty US Highland vừa mới mở thêm cơ sở mới và công bố kế hoạch chế tạo các mẫu xe điện.

Peter Lenz

img

Gương mặt trẻ thơ với tài năng hiếm có, Peter Lenz là một tay đua trẻ đầy hứa hẹn đến từ Orlando, Florida, Mỹ. Cậu là người trẻ nhất trong lịch sử được Liên đoàn Motor Mỹ (American Federation of Motorcyclists) cấp giấy phép đua xe. Peter đăng ký đua cho đội USGPRU (United States Grand Prix Racers Union) và đã chết trong một tai nạn tại vòng đua khởi động diễn ra tại Indianapolis Grand Prix vào ngày 29/8 khi mới 13 tuổi.

Matt Dieckmann

img

Đến từ Santa Rosa, California, Matt Dieckmann là người sáng lập Hội đua xe máy điện (Electric Race Bikes). Anh được cả thế giới nhớ đến như một trong những người tiên phong thúc đẩy sự phát triển của ngành xe điện và đưa xe điện đến gần với cuộc sống. Matt và các hội viên đã dành chiến thắng trong series giải vô địch đua xe điện North American TTXGP diễn ra trên đất Mỹ. Tuy nhiên, trong một vụ va chạm xảy ra tại thành phố Sonoma County vào ngày 30/8, Matt Dieckmann đã qua đời ở tuổi 29 khi đang thử nghiệm một mẫu xe máy điện mới.

Shoya Tomizawa

img

Shoya Tomizawa sinh ngày 10/12/1990, là một nhân vật nổi tiếng trên đường đua MotoGP trong hai năm trở lại đây. Với nụ cười “tỏa nắng” của mình, Shoya Tomizawa là một trong những tay đua thành công nhất tại giải vô địch All Japan Road Race Championship. Sau khi cạnh tranh trong thể thức Grand Prix 125cc vào năm 2009, Tomizawa chuyển lên thể thức 250cc (từ 2010 được đổi tên thành Moto2) và giành chiến thắng trong cuộc đua đầu tiên tại Losail, Qatar. Tomizawa chết trong một vụ tai nạn rất đáng tiếc khi đang tham gia cuộc đua Moto2 ngày 5/9 tại giải Grand Prix San Marino.

Sự ra đi của Shoya Tomizawa đã để lại rất nhiều tiếc nuối trong lòng các tay đua cũng như đường đua MotoGP. Nhà vô địch Moto2 Toni Elias đã đề cử Tomizawa cho danh hiệu 2010 Michel Métraux Trophy dành cho tay đua xuất xắc nhất trong hạng 125cc và Moto2. Danh hiệu đã được chấp nhận sau khi Tomizawa qua đời khi mới 19 tuổi.

Eyvind Boyesen

img

Ông là người sáng lập kiêm chủ tịch của Boyesen Engineering, một công ty chuyên sản xuất động cơ 2 kỳ cho các loại motorsport. Eyvind nắm giữ hơn 40 bằng sáng chế, không những thế, ông còn là người nổi tiếng với chính sách hậu mãi trên thị trường xe hai bánh. Eyvind qua đời ngày 17/11 ở tuổi 68 ngay trước khi ông đưa các mẫu xe vào viện bảo tàng AMA Hall of Fame.