Lần thứ hai Nhà vô địch NHRA Pro Stock Motorcycle, Bob Carpenter, rao bán một chiếc Triumph Rocket III Roadster, với gói hiệu suất cao. Chiếc Triumph Rocket III Roadster bản độ của Bob Carpenter vẫn giữ nguyên động cơ 2.294 cc trên chiếc xe nguyên bản, nhưng công suất tối đa của chiếc xe đã được nâng từ 146 mã lực lên 240 mã lực, sức mạnh quá lớn cho một chiếc xe dùng để đi lại hàng ngày. Gói nâng cấp hiệu suất của Bob Carpenter được trang bị cho chiếc Triumph Rocket III Roadster 2013.

Gói trang bị trên Triumph Rocket III Roadster đã khẳng định được hiệu quả trên cả đường phố cũng như đường đua. Xe có thể hoàn thành quãng đường ¼ dặm – tương đương khoảng 402 mét, trong khoảng thời gian 8,99 giây, và chạm ngưỡng tốc độ 250 km/h. Trên cánh đồng muối Bonneville, chiếc Triumph Rocket III Roadster này cũng từng đạt tới tốc độ gần 282 km/h, một con số khủng khiếp với một bản Cruiser.

Gói trang bị cho Triumph Rocket III Roadster của Carpenter gồm bộ lọc khí mới, các trục cam được hiệu chỉnh lại, các van được thay mới, tất cả giúp động cơ của chiếc xe đạt được tỷ số nén 11,4:1. Ngoài ra, một máy bơm nhiên liệu mới với áp lực cao hơn cũng được trang bị cho chiếc mô tô hàng khủng này, bên cạnh đó là hệ thống ống xả hiệu suất cao. Bộ ly hợp tùy chỉnh cũng giúp gia tăng sức mạnh cho Triumph Rocket III Roadster.

Cũng theo thông tin đăng tải trên Motorcycle, khách hàng có thể mua chiếc Triumph Rocket III Roadster siêu mạnh của Bob Carpenter với giá 35.000 USD, cao hơn tới 20 nghìn USD so với mức giá cơ bản 14.999 USD của chiếc Triumph Rocket III Roadster nguyên bản.