Cảnh sát kinh tế và công an quận Gò Vấp đã kiểm tra đột xuất địa chỉ 36D/P3 vào sáng 17/6. Dù đã theo dõi từ trước và lên kế hoạch kiểm tra, nhưng công an cũng bất ngờ với kiểu cách làm ăn tinh vi của "cửa hàng" này vì đây chỉ là nhà trọ.

"Bên ngoài nhà trọ có 3 chiếc xe Air Blade dán nhãn Honda nhưng thực chất là xe hiệu Nagaki gì đó đã được thay nhãn cẩn thận, khám xét phía trong chúng tôi còn phát hiện nhiều tem giả hiệu Honda khác", ông Lê Thành Hưng, Phó đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ quận Gò Vấp cho biết.
 
Theo ông Hưng, chủ của lô hàng này quê ở Thái Bình vào TP HCM sinh sống, thuê nhà tại địa chỉ 36D cư xá Lam Sơn đường Nguyễn Oanh quận Gò Vấp để làm nơi buôn bán xe. "Người này đã tự ý sửa địa chỉ nhà cũ thành 36D/P3. Khi bị bắt quả tang còn cho rằng mình không bán xe mà chỉ mua về để chạy sau đó sang tên cho người khác", ông Hưng nói.
 
img
Xe tay ga giả dán nhãn AirBlade của Honda đang bày bán tại "cửa hàng" 36D/P3 cư xá Lam Sơn đường Nguyễn Oanh quận Gò Vấp.
Hôm nay, đại diện công ty Honda cũng gửi công văn yêu cầu cơ quan chức năng có hình thức xử lý thích đáng với sản phẩm giả mạo nhãn hiệu Honda nói trên.

Luật sư Nguyễn Trường An, đại diện công ty Honda cho biết, đây là trường hợp bắt giữ thứ 2 trên cả nước đối với kiểu kinh doanh phi pháp này (lần trước ở Hà Nội).

Từ tháng 5 đến nay, tại TP HCM rộ lên các mẫu quảng cáo rao vặt trên phương tiện thông tin loại xe cao cấp giá rẻ, chừng 6-8 triệu đồng một chiếc với đủ các kiểu loại dán nhãn Honda. Khác hàng muốn mua xe phải đặt cọc 1-2 triệu đồng sau đó chủ xe dẫn đi xem hàng, không mua sẽ mất tiền cọc.

"Đại lý" thường là những căn phòng trọ ọp ẹp chỉ trưng bày chừng vài chiếc xe làm kiểu. Chủ "đại lý" bị bắt quả tang buôn xe gian giải thích, linh kiện xe do công ty liên doanh tại Việt Nam với Nhật sản xuất, nhập khẩu, một nhà máy ở Hà Nội lắp ráp. Thời gian bảo hành 2 năm.
 
Theo Vnexpress