Mang đậm phong cách thiết kế của Nhật Bản, những ngôi nhà "tập thể" dành riêng cho dân ghiền xe máy với diện tích nhỏ nhưng vẫn đủ không gian cho một gia đình ấm cúng và một "tổ ấm" rất riêng dành cho những "bà vợ hai" thân yêu.

Chỉ với một diện tích đất chật hẹp, ba nhà thiết kế người Nhật Bản là: Yuji Nakae, Akiyoshi Takagi và Hiroshi Ohno đã tạo ra khu nhà "tập thể" hết sức khoa học và hợp lý. Tận dụng không gian đứng, mỗi gian nhà với 3 tầng diện tích ở và một tầng thượng sử dụng dạng cầu thang "xoắn ốc" nhằm tiết kiệm diện tích nhưng vẫn đảm bảo đủ không gian cho phòng ngủ, phòng vệ sinh. Đặc biệt, tại mỗi tầng trệt của căn hộ đều được sử dụng làm diện tích cho garage để vừa vặn một chiếc xe máy phân khối lớn. Các garage được trang trí bằng những tông màu đơn tính nhằm tôn vẻ đẹp cho từng chiếc xe.

Điểm bất cập duy nhất của căn hộ là việc sử dụng dạng cửa cánh xoay tịnh tiến khiến cho không gian sân bị thu hẹp mỗi khi sử dụng, khiến những chiếc xe trở nên khó xoay xở hơn khi ra vào. Sẽ là tốt hơn nếu như chúng được thay bằng dạng cửa cuốn vốn hiện đại và tiết kiệm tối đa không gian sử dụng.
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

Theo Motorcycle.com