Siêu phẩm có tên Softail Chopper này là kết quả lao động trong thời gian dài của một kĩ sư có tên Payne Erickson. Cái tên này có lẽ không gợi lên nhiều điều với người yêu xe độ vì anh không phải là người độ xe chuyên nghiệp. Nhưng chắc chắn với siêu phẩm Softail Chopper, bạn sẽ phải chú ý đến cái tên này hơn. 

Như đúng cái tên của nó đã nói lên phần nào, đây là một chiếc xế độ theo phong cách của các dòng xe Chopper nổi tiếng với bình xăng không chỉ được vuốt dài mà còn cong lên đầy gợi cảm. Bên cạnh đó là một khối động cơ đồ sộ lộ thiện không che chắn cùng bánh sau rất to và hệ thống ống xả được thiết kế nằm ngay giữa thân xe. 

Sở dĩ nói Payne Erickson đã tích hợp cho chiếc chopper cực độc này một khối động cơ cực kì đồ sộ bởi dung tích máy lên tới 2376cc, trang bị cùng hộp số 6 cấp. Với khối động cơ này có lẽ toàn bộ phần khung sau của nó cực to cũng không phải là điều quá ngạc nhiên. 

Tuy nhiên, nhiều người khi ngắm hình ảnh của chiếc xế khủng này lại cho rằng có sự mất cân đối giữa bánh trước và bánh sau không chỉ về đường kính và còn ở độ rộng mặt hoa lốp. Thực tế, kích thước của vành bánh trước vào khoảng 21 inch, bánh sau kém hơn, chỉ 18 inch, nhưng mặt lốp lại lớn hơn lốp trước.

Bên cạnh đó, tác giả Payne Erickson còn tiết lộ, phiên bản độc đặc biệt của anh được sáng tạo dựa trên sự kết hợp giữa các dòng xe Dayota nổi tiếng cùng phong cách Chopper pha trộn với phiên bản Harley-Davidson Softail Springer có thể nhận thấy rõ nhất chính ở cặp phuộc trước được sử dụng trên 2009 Harley-Davidson Softail Springer ra mắt cách đây không lâu.
 
Ngoài ra, Softail Chopper còn được “trang hoàng” với hầu hết các chi tiết động cơ, vành, để chân tay lái và hệ thống phanh đều được mạ Crôm sáng bóng. Đi kèm với chất liệu crôm sáng bóng đó còn có màu sơn đỏ chót đầy chất trẻ trung nhưng cũng không kém phần khiêu khích cùng yên xe cực thấp.
 
Hiện tác giả của siêu phẩm Softail Chopper không hề có ý định muốn bán nó nên bạn chỉ có thể ngắm nhìn phiên bản này qua những hình ảnh dưới đây:  
 
img

img

img

img

img

img

 
Theo Automotto