Chỉ sau vài ngày phải nghe lời "đồn đại" về sự xuất hiện của mình, mới đây hình ảnh Spy về chiếc siêu xe Honda V4 đang vận hành trên đường thử đã cho thấy thông tin Honda V4 sẽ được đưa vào sản xuất là hoàn toàn có thật!

img
Những hình ảnh Spy được chụp tại California, Mỹ cho thấy chính xác đây là chiếc siêu xe Honda V4 Concept với chiếc đèn pha đầy ấn tượng "không lẫn vào đâu được". Tuy nhiên so với những hình ảnh được mô tả trước đây, thiết kế của Honda V4 còn có chiều chi tiết khiến cho những tay chơi phân khối lớn "điếng người" hơn rất nhiều.
 
img
Điều nhận thấy đầu tiên đó chính là cụm đầu xe với kính chắn gió có kích thước lớn kết hợp kiểu dáng thể thao mạnh mẽ vốn có trên những mẫu xe tốc độ. Vị trí yên xe được thiết kế khá cao và bề mặt yên sau rộng rãi kết hợp với cặp tay xách "cụt" nhằm tạo ra một giá để đồ rộng lớn khi di chuyển một mình.Chính nhờ vào những đặc điểm này, nhiều khả năng cao chiếc Honda V4 sẽ thuộc dòng xe thể thao du lịch (Sport touring).
 
Khác biệt rõ nét về kỹ thuật so với phiên bản Honda VFR đó chính là Honda V4 sử dụng hệ truyền động dạng trục Cac-dan với ống lồng tích hợp cụm càng đơn phía bánh sau.
 
img
Điểm xứng đáng làm giới đam mê xe phân khối lớn "điếng người" nhất, đó chính là cụm ống xả có thiết kế đầy hiện đại, bất ngờ và ấn tượng. Cụm ống xả hai tầng này trông khiến người ta liên tưởng tới những mẫu siêu xe vốn chỉ có trong những bộ phim khoa học viễn tưởng. Nếu tinh mắt hơn, người xem có thể nhìn thấy cặp vành la zăng đúc 7 nan xoắn thể hiện nét mới trong phong cách thiết kế của Honda. Và nếu không được biết trước về sự xuất hiện của chiếc siêu xe này, nhiều khả năng sẽ có không ít người "nhầm tưởng" đây là một mẫu xe mới do BMW sản xuất.
 
Công nghệ "khủng"

Ngay khi xuất hiện tại triển lãm Toyko Motor Show năm 2007, ngài Chủ tịch Honda Takeo Fukui đã nói "bóng gió" tới một động cơ với công nghệ hoàn toàn mới có thể cải thiện tới 30% mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ được lắp đặt trên mẫu Honda V4. Giờ đây với những thông tin "bị rò rỉ" về kiểu động cơ mà Honda V4 sẽ sử dụng, ngài Chủ tịch đã giữ đúng lời hứa của mình khi động cơ mà Honda V4 sử dụng sẽ có tính năng tiết kiệm nhiên liệu bằng cách "tắt" một số động cơ đang hoạt động khi chiếc xe đạt được tốc độ ổn định trên đường trường. Công nghệ này từng được Honda áp dụng trên mẫu ô tô Pilot ra mắt vào năm 2009.

img
Ngoài việc có tính tăng tiết kiệm nhiên liệu, Honda V4 dự kiến sẽ có hiệu suất động cơ rất cao. Theo một số thông tin "cũng bị rò rỉ" trong lần này, Honda V4 có khả năng sản sinh ra công suất cực đại từ 180 sức ngựa cho tới 200 sức ngựa. Với công suất này, Honda V4 sẽ là một đối thủ nặng ký với "Ông vua tốc độ" Suzuki Hayabusa. Chiếc siêu Concept của Honda với tên gọi V4 được cho là sẽ trình làng vào tháng 10 năm nay tại triển lãm Tokyo Motor Show và vào tháng 12 tại Milan. Đồng thời những tin tức mới nhất cho thấy khả năng những chiếc Honda V4 đầu tiên được bầy bán vào mùa xuân năm 2010.
img

img

img

img

img

img

img
  

Tổng hợp