Trong năm 2012, hãng BMW đã lên kế hoạch tiến vào thị xe scooter thế giới bằng hai tân binh mang tên C600 Sport và C650 GT. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, hãng BMW thực chất đã tham gia phân khúc scooter từ gần 60 năm về trước. Theo đó, trong thập niên '50, BMW đã sản xuất một cặp đôi scooter mang tên R10.

Nguyên mẫu đầu tiên của BMW R10 được sản xuất vào năm 1953. Vào thời điểm đó, mẫu scooter của nhà BMW được trang bị động cơ xylanh đơn, dung tích 175 cc, sản sinh công suất 8 mã lực. Trong khi đó, nguyên mẫu thứ hai ra đời năm 1954 sở hữu động cơ 200 cc, tạo ra công suất 10 mã lực.
 
img

Không giống dòng xe Vespa vốn đã thành công vào thời kỳ đó, 1954 BMW R10 được trang bị yếm cỡ lớn, có tác dụng vừa chắn bùn trước vừa che gió cho chân. Tuy nhiên, thiết kế đó lại khiến BMW R10 có ngoại hình gợi liên tưởng đến xe trong bộ phim hoạt hình Peanuts.

Dù R10 chưa bao giờ được đưa lên dây chuyền sản xuất đại trà, BMW vẫn vô cùng tự hào về tác phẩm của mình. Do đó, hãng BMW đã đưa R10 đến với triển lãm thường niên Concours di Motociclette. Đây là sự kiện bên lề của triển lãm Concours D’Eleganza Villa D’Este sắp diễn ra vào ngày 25-27/5 bên bờ hồ Como, Ý.

img
 
Ngoài BMW R10, sự kiện Concours di Motociclette còn chào đón hơn 30 mẫu xế nổ cổ điển khác, được sản xuất từ thập niên '60 trở đi. Những mẫu môtô ra đời trong khoảng thập kỷ '30-'50 không có cơ hội tham gia triển lãm vì chủ yếu được dùng cho mục đích quân sự.

Theo Blog.Motorcycle