Người hâm mộ đã mòn mỏi chờ đợi Vespa PX từ cuối tháng 6 năm 2011, khi Autopro đã đưa tin cùngh nững hình chụp Vespa PX về Việt Nam . Tuy nhiên, do rắc rối về thủ tục và các vấn đề phát sinh, cho tới tận tháng 8 năm nay, người tiêu dùng mới có cơ hội sở hữu Vespa PX.

img

Những chiếc Vespa PX mới nhất đã được chuyển tới các đại lý của Piaggio Việt Nam, chờ ngày bán ra chính thức. Đây sẽ là một tin vui đối với những người yêu Vespa. Tuy đại diện chính thức của Piaggio chưa công bố thông tin về mức giá xe, nhưng nguồn tin này cho biết, PX 125 sẽ được phân phối tại Việt Nam với giá khoảng 130 triệu đồng.

img

Về cơ bản, PX là một trong những đại diện tiêu biểu nhất cho dòng xe Vespa với hơn 3 triệu chiếc được bán ra trên toàn thế giới từ năm 1977.Ngay lần đầu tiên xuất hiện trên thị trường, Vespa PX  đã trở thành lựa chọn yêu thích của những khách hàng đang tìm kiếm một phương tiện di chuyển cá nhân đầy phong cách. Thậm chí, một số người còn ca ngợi Vespa PX  như biểu tượng của “âm nhạc, sự nổi loạn, lãng mạn và giải thoát” hay “lời hứa về tự do”.
 
Vespa PX 125

Mẫu PX được phân phối tại Việt Nam tuy không phải là phiên bản động cơ 150 như kỳ vọng, nhưng thiết kế cùng nhãn hiệu PX cũng đủ để gây ấn tượng với người mê Vespa. Phiên bản PX 125 tại thị trường Việt Nam sẽ có các màu Nero Lucido (Đen) ; Montebianco (trắng); Rosso Dragon (Đỏ)  và màu mới Azzurro Mediterraneo – xanh.

img
 
Vẫn giữ nguyên một thiết kế đặc trưng vượt thời gian, nhưng PX mới có đôi nét cải tiến mới cho phù hợp với thời đại. Thân xe bằng thép liền khối thừa hưởng từ những dòng PX đầu tiên kết hợp với những gờ nhôm nổi bật với logo Vespa ở phần giữa của nơi để chân. Phần tay nắm cũng có sự hiện diện của Logo Vespa. Thêm vào đó, yên xe được thiết kế dài hơn tạo thêm không gian cho người ngồi sau, phần trước của yên xe võng xuống làm cho người điểu khiển xe dễ dàng đặt chân xuống đất.

Vespa PX phân phối tại Việt Nam sử dụng động cơ 2 thì, xylanh đơn dung tích 123cc, làm mát gió và đáp ứng được tiêu chuẩn châu Âu 3.

img

Nếu theo đúng phiên bản chuẩn quốc tế, PX 125 sẽ có chiều dài, rộng vào chiều cao yên xe tương ứng là 1810 mm, 740 mm và 810mm, trọng lượng khô khoảng 97 kg.

Cùng chiêm ngưỡng một số hình ảnh Vespa PX 125 mới: