Cách đây không lâu, trên mạng Internet đã xuất hiện tin đồn về kế hoạch tham gia phân khúc môtô 250 phân khối của hãng Royal Enfield. Theo đó, hãng Royal Enfield sẽ chế tạo một mẫu xế nổ 250 cc mới để cạnh tranh với những đối thủ như Honda và Bajaj tại thị trường tiềm năng Ấn Độ.

Sau khi biết điều đó, chính hãng Royal Enfield đã phủ nhận tin đồn. Trước đây, trong giai đoạn từ 1911-1967, hãng Royal Enfield đã từng sản xuất môtô 250 phân khối. Thế nhưng, hiện nay, thương hiệu môtô nước Anh chỉ muốn tập trung vào dòng sản phẩm được trang bị động cơ có dung tích nhỏ nhất là 350 cc.

Ngoài ra, hãng Royal Enfield còn lên kế hoạch để tạo dựng một hình ảnh khác biệt. Hãng Royal Enfield muốn tạo tiếng vang bằng dòng môtô chắc chắn và đáng tin cậy sao cho phù hợp với mục đích di chuyển hàng ngày.

Trong thời gian tới, hãng Royal Enfield dự định sẽ giới thiệu duy nhất một sản phẩm mới mang tên Cafe Racer 535. So với những mẫu xe 500 phân khối hiện có của Royal Enfield như Classic hoặc Thunderbird, Cafe Racer 535 mạnh hơn hẳn.

Theo hãng Royal Enfield, Cafe Racer 535 sẽ được trang bị bộ khung và hệ thống giảm xóc mới. Ngoài ra, xe còn mang trên mình trục cam xả nâng cấp.

Trong thời gian gần đây, 250 phân khối đang trở thành một phân khúc đáng chú ý của nhiều hãng sản xuất môtô. Có không ít hãng lên kế hoạch sản xuất những mẫu môtô 250 phân khối mới như Yamaha, Triumph, KTM và Aprilia. Mục tiêu của họ là phục vụ những thị trường như Ấn Độ nói riêng và châu Á nói chung.