Builtwell là một địa chỉ mà tất cả người yêu xe cổ đều muốn đặt chân đến nếu như trong túi họ rủng rỉnh ít nhất khoảng 250.000 USD. Builtwell là nơi tân trang thủ công của những chiếc môtô cổ như Brough Superior SS100 được sản xuất vào những năm '30. Đây là chiếc môtô đến từ “Specialty Shop” của Builtwell và được nâng cấp trên một phiên bản số lượng hạn chế.
 
img

Khi lần đầu tiên có mặt trên thị trường vào thập niên '30, Brough Superior đã được chào đón nhiệt tình và thu hút sự quan tâm của người yêu xe. Ưu điểm của Brough Superior là hình dáng bắt mắt, những tính năng hấp dẫn như đánh lửa điện tích hợp và khả năng chạy trên nhiều địa hình khác nhau. Từ đây, Brough Superior cũng nhận được những giải thưởng cao nhất về chất lượng xe và trở thành một trong những phương tiện đi lại phổ biến thời bấy giờ. Thậm chí, giới yêu xe gọi Brough Superior với cái tên "Rolls Royce 2 bánh”.

img
 
Để người sở hữu luôn cảm thấy hài lòng khi sở hữu trong tay Brough Superior, Builtwell Specialty Shop đã tiến hành tân trang sao cho hiện đại hơn nhưng vẫn giữ nguyên những nét đặc trưng của nguyên mẫu. Thân xe và các phụ kiện đi kèm được mạ đồng thau trong khi phần yên bọc da thủ công tạo điểm nhấn cho chiếc môtô cổ.
 
img
 
Chiếc môtô Brough Superior đã được đặt hàng với số lượng lớn cho đến tận năm 2013. Tuy nhiên, rất có thể chỉ khoảng giữa năm 2012 là đã có xe. Theo một số nguồn tin, khách hàng phải đặt cọc trước 50% số tiền. Số còn lại sẽ được trả nốt sau khi khách hàng nhận xe.

Theo Bornrich