Theo nguồn tin từ giới truyền thông Ấn Độ, hãng KTM của Áo hiện đang phát triển hai mẫu mô tô phân khối nhỏ mới là 200 và 390 Adventure. Tin đồn khẳng định, KTM và đối tác Bajaj tại Ấn Độ sẽ sớm trình làng cặp đôi mô tô mới vào tháng 4 hoặc 5 năm nay.

Đáng tiếc thay, đó là tất cả những gì giới truyền thông Ấn Độ đưa ra. Bản thân hãng KTM hiện cũng chưa bình luận gì về tin đồn này.


Dòng KTM 390 có thể sắp được bổ sung thêm phiên bản Adventure mới.

Dòng KTM 390 có thể sắp được bổ sung thêm phiên bản Adventure mới.

Dự đoán, nếu tin đồn đúng sự thật, KTM 200 và 390 Adventure sẽ được lắp ráp tại nhà máy ở Chakan, Ấn Độ. Đây cũng chính là nơi những chiếc KTM Duke 125, 200, 390 và RC 125, 200, 390 đang được sản xuất. Trong đó, KTM Duke mang kiểu dáng naked bike. Về phần mình, KTM RC là dòng mô tô thể thao.

Hai dòng xe 200 và 390 của KTM hiện đang rất được yêu thích tại thị trường Đông Nam Á. Nguyên nhân bắt nguồn từ giá cả hợp túi tiền và khả năng vận hành tốt. Đồng thời, những dòng xe này rất phù hợp với những người mới chập chững làm quen với mô tô. Nếu KTM bổ sung thêm phiên bản Adventure để chạy đường trường cho hai dòng mô tô 200 và 390 của mình, người hâm mộ chắc hẳn rất vui mừng.

Nhiều khả năng KTM 200 và 390 Adventure sẽ sử dụng động cơ tương tự các phiên bản naked bike cũng như thể thao. Cụ thể, KTM 200 hiện được trang bị động cơ xy-lanh đơn, dung tích 199 cc, sản sinh công suất tối đa 25 mã lực. Trong khi đó, KTM 390 dùng động cơ có dung tích xy-lanh 373 cc với công suất tối đa 42,9 mã lực.