Cách đây không lâu, một phiên bản Pierobon F042 đã ra đời dựa theo nguyên mẫu Ducati Desmodue SS900 nổi tiếng. Tuy nhiên, sau đó, Pierobon dường như đã hết hứng thú với Desmodue SS900 và chuyển sang “người anh em” Ducati Monster. Bằng chứng để khẳng định chính là sự ra đời của Pierobon F042 hstreet phiên bản 2011.

Như đã biết, Pierobon là cái tên quen thuộc đối với những fan hâm mộ của giải đua MotoGP. Pierobon được biết đến như một hãng chuyên sản xuất và cung cấp hệ thống khung sườn cũng như phụ kiện cho dòng xe đua phân khối lớn. Chính với kinh nghiệm đó, Pierobon cũng có thể được coi là một hãng độ xe. Những mẫu xe như Pierobon F042 hstreet chẳng khác nào một bản độ hoàn hảo.

Trong quá trình khai sinh F042 hstreet 2011, hãng Pierobon đã lấy cảm hứng từ dòng xe Monster của Ducati. Tuy nhiên, Pierobon đã chế lại phần đầu sao cho thon gọn hơn, kết hợp cùng hệ thống giàn bảo vệ động cơ hình mắt cáo màu đỏ đặc trưng của Ducati thay vì màu trắng như lần trước. Nhờ đó, F042 hstreet 2011 sở hữu ngoại hình mượt mà hơn rất nhiều.

Hiện nay, dung tích xylanh động cơ trên Pierobon F042 hstreet phong cách Monster vẫn chưa được công bố. Theo dự đoán, Pierobon F042 hstreet 2011 sẽ sở hữu động cơ có dung tích 796 hoặc 696 dựa trên những hình ảnh công bố.

Pierobon tạm thời cũng chưa công bố giá bán của F042 hstreet đời 2011. Chắc chắn, F042 hstreet sẽ được bán với giá không thể rẻ hơn bản trước đó vốn đã đi kèm con số 19.980 bảng Anh.

Một số hình ảnh của Pierobon F042 hstreet 2011:
 
img

img

img

img

Theo A&R