Piaggio Group sở hữu những tên tuổi như Piaggio, Vespa, Gilera, Aprilia, Derbi và Moto Guzzi với kế hoạch đầu tư vào nghiên cứu và phát triển trong những năm tới đây sẽ sớm được nhận 1 khoản vay trị giá 150 triệu Euro từ Ngân hàng đầu tư Châu Âu (EIB) và sẽ phải trả hết trong vòng 7 năm.

img

Theo Michele Pallottini, Giám đốc Tài chính của Piaggio Group cho biết: Khoản trợ cấp này cho phép Piaggio mở rộng những hoạt động nghiên cứu và phát triển của mình và bắt đầu tiến đến sản xuất những động cơ 2 bánh an toàn hơn, tiết kiệm nhiên liệu hơn và thân thiện với môi trường.

img

EIB có nhiều kế hoạch hỗ trợ ngành công nghiệp tự động hoá của châu Âu và giúp cho ngành công nghiệp này đi theo hướng phát triển những phương tiện xanh và sạch hơn. Đây là những lời đề nghị vô cùng cần thiết trong những năm tới đây khi mà cả trái đất đang hứng chịu những hậu quả rõ rệt của sự nóng lên tòan cầu. Thêm vào đó, kế hoạch này cũng giúp cho ngành công nghiệp đi đúng hướng, giảm bớt ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính hiện nay.

img

Doanh số bán của Piaggio Group đã giảm 5,5% trong 9 tháng đầu năm nay với 537,900 sản phẩm bán được trong khoảng thời gian từ tháng 1 cho đến tháng 9 năm 2008 so với 569,300 sản phẩm bán được trong cùng kỳ năm ngoái.

Với khoản vay này, hi vọng Piaggio Group sẽ nghiên cứu và phát triển thành công những phương tiện chạy bằng điện, sạch và thân thiện với côn người, có ý nghĩa thiết thực trong việc bảo vệ môi trường.

Theo Faster&faster.