Ngày 24/6/2009, công ty TNHH Piaggio Việt Nam đã chính thức khai trương nhà máy tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Tham dự lễ khai trương có sự tham dự của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, Bí thư tỉnh ủy Vĩnh Phúc Trịnh Đình Dũng, Đại sứ Italia tại Việt Nam ngài đại sứ Ý tại Việt Nam Andrea Perugini.

img

Về phía tập đoàn Piaggio có phái đoàn lãnh đạo cấp cao từ Ý sang, dẫn đầu là ngài Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Roberto Colaninno. Về phía công ty Việt Nam có ông Costantino Sambuy – Tổng giám đốc điều hành kiêm giám đốc hoạt động của công ty TNHH Piaggio Việt Nam và Giám đốc khu vực Châu Á của Tập đoàn Piaggio.
 
img
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đại diện Piaggio cắt băng khai trương nhà máy Piaggio Việt Nam
 
Nhà máy Piaggio Việt Nam là bước tiến quan trọng trong hoạt động sản xuất toàn cầu của hãng. Được khởi công từ tháng 10/2007, nhà máy Piaggio hoàn thành chỉ sau 20 tháng xây dựng với số vốn đầu tư lên đến hơn 30 triệu USD.

Hiện tại, nhà máy có diện tích 80.000 m2 và sẽ được mở rộng thêm 55.000 m2 trong thời gian tới. Dự kiến, khi đi vào hoạt động hết công suất, Piaggio Việt Nam có khả năng sản xuất 100.000 chiếc Vespa/năm.

img
Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải vào thăm dây chuyền sản xuất xe Vespa LX Việt Nam
 
Cũng tại buổi lễ khai trương, Piaggio Việt Nam chính thức ra mắt sản phẩm Vespa LX 125 2009. Sản phẩm này được nội địa hóa tới 70%. Nhà máy tại Việt Nam được thực hiện tất cả các công đoạn từ hàn, sơn, lắp ráp đến kiểm tra và quản lý chất lượng.Với giá bán tương đương 3.450 USD, Vespa LX Việt Nam hứa hẹn trở thành mẫu xe cạnh tranh trong phân khúc xe tay ga hạng sang. Công suất sản xuất hàng năm của nhà máy lên tới 100.000 sản phẩm và trong tương lai công suất này có thể tăng gấp đôi.
Piaggio Việt Nam sẽ xuất khẩu xe máy sang thị trường Mỹ!
 
Trong cuộc họp báo dân dịp lễ khai trương nhà máy mới, ông Tổng giám đốc điều hành Roberto Colaninno bất ngờ công bố thông tin rằng nhà máy Piaggio Việt Nam sẽ xuất khẩu xe máy mà đặc biệt là mẫu Vespa LX sang những thị trường lớn mà đặc biệt phải kể tới đó chính là thị trường Mỹ. Ngay khi dây chuyền sản xuất của Piaggio Việt Nam hoàn thiện và có khả năng hoạt động hết công suất thiết kế. Điều này cũng là một trong những lời khẳng định về chất lượng của những sản phẩm xe máy được sản xuất bởi Piaggio Việt Nam.
 
img
Một phóng viên đang tác nghiệp tại kho Vespa LX Việt Nam thành phẩm sẵn sàng xuất ra thị trường
 
Cũng trong buổi lễ khai trương nhà máy mới, Piaggio Việt Nam đã "phá thông lệ" về bảo mật thông tin sản xuất để mời nhà báo và khách mời có thể thực tế thăm quan cũng như "kiểm tra" dây chuyền lắp ráp của Piaggio Vespa LX Việt Nam.
Sau đây là hình ảnh ghi lại của của chuyến viếng thăm:
 
img

img

img

img
Công đoạn đầu tiên sẽ được bắt đầu khi khung xe đã sơn xong và hoàn thành quá trình làm khô
img

img
Sau đó những khung xe này được đưa vào lắp ráp hệ thống điện, cụm tay lái
img

img
Nạp dầu cho hệ thống phanh đĩa trước bằng máy nạp chuyên nghiệp. Tất cả mọi vị trí bắt ốc đều được đánh dấu sau khi siết chặt
img

img
Kiểm tra động cơ nhập khẩu trước khi lắp ráp

img
Công đoạn "treo" động cơ và hoàn thiện các phần điện, bình chứa nhiên liệu, chế hòa khí, bánh xe

img

img
Kiểm tra hệ thống điện qua máy đo chuyên nghiệp và gắn tên Vespa lên thân xe

img

img
Hoàn thiện phần vỏ xe và đóng gói sản phẩm

img
Những chiếc Vespa LX đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam đã sẵn sàng ra mắt thị trường