Bên cạnh những giải thưởng uy tín đã được trao cho một số dòng xe trong năm 2010, giải thưởng GOOD DESIGN luôn được trao muộn nhất. Đơn giản là vì để chọn ra một ứng cử viên có thiết kế đẹp nhất là điều không hề dễ dàng.

Như đã biết, giải thưởng GOOD DESIGN được khai sinh từ năm 1950. Kể từ đó, giải thưởng luôn được trao đều đặn hàng năm cho một mẫu môtô có thiết kế đẹp nhất sau nhiều vòng đánh giá.

Thông thường, mỗi năm sẽ chỉ có một mẫu xế nổ giành được giải nhất. Tuy nhiên, năm 2010 dường như là một ngoại lệ khi có đến 3 mẫu môtô cùng giật giải quán quân. Nguyên nhân là do Ban giám khảo không thể chọn ra mẫu xe nào đẹp nhất trong số 3 “hoa hậu” vừa mới được nhận giải.
 
img
BMW Concept 6

Cụ thể, 3 dòng xe môtô đình đám nhận được giải thưởng của GOOD DESIGN là BMW S 1000 RR, BMW Concept 6 và Yamaha YZ450F. Trước đó, S 1000 RR đã được trao giải thưởng Xe của năm cách đây không lâu. Đến nay, giải thưởng xe có thiết kế ấn tượng nhất năm 2010 lại thuộc về tay thành viên nhà BMW.

img
Yamaha YZ450F
 
Ngay sau khi danh tính những mẫu xe thắng cuộc được công bố, không ít fan hâm mộ đã thực sự sốc vì những cái tên đình đám như Ducati, Aprilia hay MV Agusta không nhận được bất kì một giải thưởng nào.

Dự kiến, Lễ trao giải cho BMW S 1000 RR, BMW Concept 6 và Yamaha YZ450F sẽ được chính thức diễn ra tại GOOD DESIGN Show tổ chức vào tháng 6 sắp tới ở Chicago Athenaum, Mỹ.

Theo 2wheelsblog