Những sinh viên của Học viện này đã trực tiếp làm việc với Ducati Motor Holdings và sau nhiều vòng lựa chọn Ducati đã chọn ra 10 bản thiết kế xuất sắc nhất đi vào vòng tiếp theo. 

Tuy nhiên, cuối cùng Ducati chỉ chọn 5 bản thiết kế và rồi là…1 bản thiết kế xuất sắc nhất. Bởi vậy, khỏi cần nói chúng ta cũng đã rõ sự khắc nghiệt của cuộc tuyển chọn này như thể nào.  

Nguyên do cho sự khắc nghiệt đó là bởi bản vẽ xuất sắc nhất sẽ được Ducati mua bản quyền thiết kế và sẽ được sản xuất thực sự chứ không chỉ trên bản vẽ thông thường nữa. 

Tiêu chí của các bản thiết kế Ducati đặt ra cho các sinh viên tham gia đó là phải đảm bảo được những đường nét đặc trưng vốn có của hãng xe này như hệ thống giàn bảo vệ máy hình mắt cáo, màu sơn... 

Nhìn chung, tất cả các bản thiết kế của các sinh viên tham gia hợp tác với Ducati đều rất xuất sắc nhưng sẽ chỉ có một người được vào vòng cuối nên Ducati bắt buộc phải tìm ra được bản thiết kế xuất sắc nhất. Và người giành được may mắn đó chính là TWINS, thiết kế bởi Simone Buonpensiere và Daniele Mazzon. 

TWINS là dòng motor có rất nhiều ưu điểm không chỉ về hình thức mà còn cả về khối động cơ nó sở hữu. Chắc chắn TWINS hoàn toàn có thể chinh phục được những khách hàng khó tính nhất của Ducati. Ở phiên bản thiết kế đầu tiên sẽ nhắm đến cộng đồng hâm mộ Ducati nói chung nhưng từ bản thiết kế thứ hai sẽ có những thay đổi, đặc biệt là phong cách thể thao sẽ tạo ra những bất ngờ.” Hai nhà thiết kế Simone Buonpensiere và Daniele Mazzon cho biết. 

Hiện tại, Ducati vẫn chưa công bố thời gian đưa vào sản xuất rộng rãi bản thiết kế của Simone Buonpensiere và Daniele Mazzon nhưng chắc chắn nó sẽ có mặt trong một thời gian không xa sắp tới. 

Dưới đây là hình ảnh nhứng bản thiết kế nổi bật mà Ducati đã lựa chọn vào vòng “chung kết”:

 img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

Theo Asphaltandrubber