Thứ nhất, nếu bạn là một người hâm mộ các dòng motor và có kiến thức sâu về “chuyên ngành” này hẳn sẽ biết đến cái tên Nimbus – một hãng chuyên sản xuất các dòng motor đến từ Đan Mạch sử dụng loại phuộc đặc trưng telescopic nổi tiếng những năm 60 của thế kỷ trước. 

Thứ hai, Đan Mạch không phải là một quốc gia nổi tiếng với ngành sản xuất motor như nhiều quốc gia khác ở khu vực Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á. Chính vì vậy, khi có một cái tên mới đến từ quốc gia này chắc chắn sẽ tạo ra một bất ngờ là điều hoàn toàn dễ hiểu. 

Và đó chính là điều đặc biệt mà chúng tôi muốn giới thiệu đến các bạn hôm nay. Sau Nimbus, mới đây Đan Mạch đã xuất hiện một cái tên khá đình đám với dòng sản phẩm Chopper cực đỉnh đó là Lauge Jensen. 

Có lẽ với nhiều người, cái tên Lauge Jensen không có bất kì chút dấu ấn nào. Nhưng khi ngắm nhìn dòng sản phẩm mới mà Lauge Jensen cho ra mắt thì chắc chắn các fan hâm mộ sẽ phải thay đổi quan điểm của mình. 

Lauge Jensen trên thực tế không phải là một nhà sản xuất các dòng motor “tầm trung” mà thuộc hàng cao cấp và cũng không phải hãng sản xuất các dòng motor bán đại trà. Hầu hết những sản phẩm mà Lauge Jensen cho ra đời đều có giá cao ngất ngưởng vì giá trị nghệ thuật thiết kế cùng những gì nó sở hữu thuộc hàng “khủng” cả. Lauge Jensen cũng là hàng chuyên sản xuất các phụ kiện đắt tiền, có độ chuẩn cao từng xuất hiện trên các dòng xe nổi tiếng như Confederate và Ecosse. 

Đặc biệt hơn, Lauge Jensen chỉ sản xuất các dòng Chopper chứ không sản xuất các dòng xe khác. Lauge Jensen còn nhấn mạnh rằng, những chiếc xe họ thiết kế ra bất kì ai nhìn thấy hoặc ngắm nó đều có chung nhận định rằng nó thích hợp để trưng bày hơn là chạy ngoài đường.  

Tuy nhiên, Lauge Jensen sản xuất các dòng xe chopper của mình là để chạy ngoài đường chứ không chỉ để… ngắm. Thực tế là những sản phẩm motor của Lauge Jensen được ra mắt ở một nơi cũng đặc biệt không kém đó là bảo tàng nghệ thuật Horsens tại Đan Mạch. 

Cũng theo Lauge Jensen cho biết, để cho mắt phiên bản mà các bạn đang ngắm, chính ông chủ Lauge Jensen đã đích thân thiết kế và phải mất đến 4 năm ròng làm việc cật lực.  

Những chiếc chopper của nhà thiết kế, sản xuất đến từ Đan Mạch Jensen đạt đầy đủ những tiêu chuẩn khắt khe nhất hiện nay của thế giới về khí thải như Euro 3 đảm bảo độ sạch cho môi trường khi di chuyển. Bên cạnh đó, tất cả đều trải qua những kiểm tra cần thiết mà một dòng motor cần phải có. 

Màu sắc của dòng sản phẩm từ Jensen tạo ra cũng rất đa dạng với các màu đen, ngọc trai, cam, đen Chrome và xanh da trời.  

Theo tiết lộ từ phía nhà sản xuất, series Chopper đa màu sắc này sở hữu hệ thống khung gầm đều làm bằng thép ống cao cấp với kích thước 101.6 mm x 107.5 mm, yên xe chỉ cao 40cm, bình xăng được làm rất đẹp có khả năng chưa được 20 lit xăng tương đương với việc cho phép người sử dụng có thể di chuyển quãng đường lên đến 550km. 

Ngoài ra, không thể không nhắc đến một chi tiết cực kì quan trọng đó là Jensen tích hợp cho dòng xế của mình một khối động cơ có dung tích xi lanh vào mức 1792cc V – twin, làm mát bằng chất lỏng và ngay cả động cơ cũng khá màu mè với các loại màu sắc khác nhau cho người dùng nó chọn. Công suất tiết lộ của dòng Chopper đặc biệt từ Jensen vào mức 70 mã lực tại 4300 vòng/phút, tỉ số nén 10 : 1 tương đương với một dòng Cruiser và có tốc độ tối đa vào khoảng 180 km/h cùng hộp số 6 cấp. 

Nếu bạn là người thực sự đam mê và có điều kiện về tài chính có thể liên hệ với Jensen để tự tạo ra một chiếc Chopper theo phong cách của riêng mình. Jensen sẽ giúp bạn làm điều đó. Tuy nhiên, giá của nó không hề nhỏ. Trước hết bạn phải trả trước 18.500 USD để làm hợp đồng ban đầu để được ngắm tổng thể chiếc xe sẽ được sản xuất theo ý của riêng bạn. Sau đó, tùy theo nhu cầu giá bán sẽ có điều chỉnh. Hoặc nếu bạn có nhu cầu … thuê xe của Jensen (có lẽ chỉ dành cho khách hàng ở Đan Mạch) hãng cũng sẽ tạo điều kiện.
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

 

Theo Blogspot