Năm ngoái, hãng MV Agusta đã gây bất ngờ khi khai sinh một trong những mẫu môtô “khủng” nhất hành tinh mang tên F4. Nhắc đến “ngôi sao” sáng trong làng xế nổ thế giới, chắc hẳn nhiều người hâm mộ sẽ nghĩ ngay tới phiên bản đầu tiên xuất hiện vào năm 1998 và ngay lập tức tạo ra cơn địa chấn với khối động cơ hoành tráng mà nó sở hữu.

Trên thực tế, F4 là sản phẩm ra đời dưới tay kỹ sư thiết kế môtô nổi tiếng thế giới có tên Massimo Tamburini tại trung trung tâm nghiên cứu Cagiva. Đây cũng chính là người đã có công phát triển khối động cơ F4 nổi tiếng từng gắn liền với đội đua Công thức 1 Ferrari vào năm 1990-1992. Chỉ vài năm sau khi xuất hiện trong làng đua xe F1, động cơ F4 đã được ứng dụng cho MV Agusta F4 thế hệ đầu tiên.

Do vậy, sự ra đời của MV Agusta F4 Final Edition được coi như món quà tôn vinh dòng xế nổ đình đám và khối động cơ đặc biệt.

Được thừa kế nhiều nét độc đáo từ 1078 RR 312, MV Agusta F4 Final Edition cũng sở hữu sức mạnh “khủng khiếp” tương tự “đàn anh”. Theo công bố của nhà sản xuất, 1078 RR 312 sản sinh công suất 190 mã lực và mô men xoắn cực đại 91,4 lb-ft cùng tốc độ tối đa lên đến 312 km/h.

Chưa dừng ở đó, phiên bản Final Edition còn được sản xuất giới hạn trong con số 30 chiếc và đặc biệt chỉ phân phối tại thị trường Nhật Bản. Như vậy, để sở hữu một chiếc MV Agusta F4 Final Edition quả là việc không dễ dàng ngay cả với những người Italia.

Hiện giá bán chính thức của phiên bản MV Agusta F4 RR Edition chưa được công bố cụ thể.
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

Theo Autoe