Những hình ảnh chính thức của F3 đã xuất hiện cách đây một vài tháng nhưng chưa thực sự được khẳng định sự tồn tại cùng thời điểm xuất hiện cho đến ngày hôm qua, những thông tin về sự tồn tại của F3 đã được hãng sản xuất khẳng định chắc chắn. 

Thông tin xác nhận về dòng xe F3 từ phía chính hãng được đăng trên diễn đàn Mvagusta.net nhưng một lần nữa những thông tin cụ thể về chi tiết của dòng xe nổi tiếng này vẫn chưa được công bố. 

Tuy nhiên, rất may một thông tin hết sức quan trọng mà người hâm mộ nào cũng muốn biết đó là giá bán chính thức của nó đã được tiết lộ. Cụ thể, F3 sẽ có giá dự kiến vào khoảng 12.500 USD. 

Vào năm 2009, người anh em F4 của F3 đã từng đoạt giải siêu motor ấn tượng nhất tại EICMA 2009 và rất có thể điều này sẽ lặp lại ở hàng khủng F3 khi tham gia EICMA năm nay.  

Qua ngoại hình mà F3 xuất hiện trên Internet có thể thấy F3 sở hữu hệ thống ống xả 3 độc đáo, đuôi xe, vành trước đều có những đặc điểm tương tự như các dòng xe anh em từng được ra mắt trước đó. Hơn nữa, hệ thống đĩa phanh, phuộc cũng được thay đổi khá nhiều. Ống xả theo phong cách GP được ẩn giấu đằng sau hệ thống cánh tay đòn chịu lực đơn.  

Sau nhiều năm liên tục có những thiết kế được cải tiến cùng việc sáng tạo không ngừng, một dòng xe motor có dung tích hơn 600cc đã ra đời. Những hình ảnh đầu tiên của MV Agusta F3 có thực đã được ra mắt.” Đại diện MV Agusta cho biết. 

Trước đó, đã có thông tin cho rằng hãng xe Italia MV Agusta sẽ cho ra đời dòng xe này với dung tích xi lanh là 600cc chứ không phải 675cc như nhiều tin đồn trước đó. Đây là một thay đổi khá bất ngờ với những fan hâm mộ các dòng xe của Agusta vì nhiều người đã cho rằng nó sẽ là đối thủ lớn nhất của Triumph Daytona 675 nhưng sự thực lại không phải vậy.  

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất về dòng xe MV Agusta F3 2011.  

Sau đây là những hình ảnh thực tế của MV Agusta F3 2011 vừa mới được công bố:
 
img

img

img

 

Theo Autoe