Trở lại hồi tháng 7 vừa qua, hãng Smart từng tiết lộ kế hoạch trình làng mẫu xe concept 2 bánh chạy bằng điện mới trong triển lãm Paris Motor Show. Đến nay, hãng xe Đức mới chính thức công bố một số bản phác họa mẫu scooter mới để người hâm mộ bớt sốt ruột.

Theo hãng Smart, mẫu scooter mới thực chất là phiên bản 2 bánh cải tiến của ForTwo, mẫu xế hộp hạng nhỏ duy nhất ra đời trong thời gian chờ nhà máy tại Slovakia do hãng Renault làm chủ hồi sinh ForFour vào năm 2012.

Được miêu tả như một bản concept có tiềm năng sản xuất đại trà trong tương lai, mẫu scooter mới mang kiểu dáng truyền thống sẽ trở thành một phần trong kế hoạch mở rộng dòng xe Smart. Dự kiến, trong thời gian tới, công ty mẹ Mercedes-Benz sẽ thay đổi mục tiêu của nhãn hiệu Smart từ dòng xế hạng nhỏ sang các loại phương tiện đa dạng hơn, bao gồm cả xe hai bánh.

Hiện nay, hãng Smart vẫn chưa bổ sung bất kỳ thông số kỹ thuật chính thức nào liên quan đến mẫu scooter mới. Tuy nhiên, theo một nguồn tin nội bộ, mẫu xe hai bánh mới sẽ ứng dụng bộ pin lithium-ion với khả năng hoạt động trong vòng 60 dặm cho mỗi lần sạc. Ngoài ra, trong dư luận còn xuất hiện một số tin đồn về việc mẫu xe mới được trang bị loại túi khí thích ứng nhằm bảo vệ người sử dụng tốt hơn khi xảy ra va chạm.

Không muốn bị lép vế trước đối thủ truyền kiếp, nhãn hiệu Mini của tập đoàn BMW cũng lên kế hoạch khai sinh một mẫu scooter điện sử dụng công nghệ plug-in để ra mắt trong triển lãm Paris. Dòng scooter điện mới cộp mác Mini sẽ được chia thành 3 phiên bản sở hữu kiểu dáng cổ điển giống nhau nhưng khác ở bộ trim. Thậm chí, có một phiên bản còn gợi liên tưởng đến mẫu xe Mini E.

Tương tự Smart, hãng Mini cũng không “hé răng” về mẫu xe concept 2 bánh mới trước khi triển lãm Paris chính thức mở màn vào ngày 30/09 tới. Chỉ biết rằng, Mini scooter sẽ chạy bằng bộ pin lithium-ion có thể sạc thông qua dây kéo nằm trên dàn ốp sau.

 
 
img

img

img

Bản phác thảo mẫu scooter Smart mới
 
img

img

img

Bản phác thảo mẫu scooter Mini mới

Theo Autocar