Xe điện hiện nay đã trở thành một dòng sản phẩm phổ biến và được nhiều người tiêu dùng biết đến trên toàn thế giới. Đã có không ít hãng xe tự theo đuổi những dự án phát triển xế điện của riêng mình và trình làng hàng loạt sản phẩm độc đáo.

Không chỉ thân thiện với môi trường, xế điện giờ đây còn tích hợp công nghệ cao và sở hữu kiểu dáng bắt mắt để thu hút người tiêu dùng hơn. Trong số đó có dòng scooter điện mang tên ME do một hãng xe đến từ Ý sản xuất.
 
img

Về cơ bản, ME sở hữu thiết kế đậm chất Ý cùng hàng loạt tính năng hiện đại, độc đáo và thậm chí mang tính cách mạng ở một số khía cạnh. Nhắm đến nhóm khách hàng trẻ tuổi, ME xuất hiện dưới dạng một mẫu scooter điện hợp thời trang và túi tiền.

Được biết, ME mang trên mình bộ khung làm từ vật liệu tổng hợp SMC không có thành phần kim loại. Ngoài ra, nhà sản xuất còn dùng nhựa thông phản ứng nhiệt để gia cố cho khung của ME. Nhờ đó, ME hoàn toàn thân thiện với môi trường và có thể tái chế dễ dàng. Chưa hết, bộ khung còn giúp cắt giảm 35% trọng lượng của ME, mang đến nhiều lợi ích về mặt vận hành.

img
 
Trách nhiệm truyền năng lượng đến bánh sau của ME thuộc về môtơ điện từ trường không chổi than có công suất từ 1.800-3.000 W. Sức mạnh đó cho phép ME đạt vận tốc tối đa 60-70 km/h. Tuy nhiên, theo quy định tại Ý, hãng sản xuất phải giảm tốc độ xuống còn 45 km/h.

Năng lượng vận hành môtơ điện bắt nguồn từ 2 cụm pin khác nhau. Một là pin silicon dạng gel cho phạm vi hoạt động 55-70 km. Thứ hai là cụm pin lifePro cho phép ME hoàn thành quãng đường 80-100 km trước khi phải nạp điện.

Theo kế hoạch, ME sẽ bắt đầu có mặt trên thị trường vào mùa thu năm nay với số lượng hữu hạn. Hiện giá bán của ME vẫn chưa được công bố cụ thể.
 
Một số hình ảnh của ME:
 
img

img

img

img

img

img