Không quá nổi tiếng trong làng xế độ nhưng Walz luôn biết cách tạo điểm nhấn khác biệt bằng những sản phẩm thật sự độc đáo. Một trong số đó, không thể bỏ qua mẫu xế độ Ligier Gitanes vốn ra đời để tưởng nhớ tay đua Didier Pironi, huyền thoại F1 người Pháp trong những năm ’70.

Didier Pironi đã buộc phải rời khỏi F1 sau tai nạn thảm khốc trong mùa giải 1977 khi đua phân hạng. Pironi đã gãy cả hai chân và phải từ bỏ mùa giải mà ông đang dẫn đầu. Sau đó không lâu, ông đã vĩnh viễn ra đi trong một tai nạn khác khi tham gia đua thuyền ở Anh năm 1986.

Với ý nghĩa tri ân một nhân vật lừng lẫy từng được nhiều người biết đến đã chìm vào quên lãng, Ligier Gitanes dường như đóng vai trò là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại. Nguyên mẫu để phát triển mẫu xế độ là Harley-Davidson V-twin 2009 Dyna, trang bị động cơ có dung tích 1.584cc, 2 xylanh góc nghiêng 45°, làm mát bằng không khí, 2 thì.

Theo công bố của Walz, mẫu xế độ Ligier Gitanes mang trên mình ngoại hình được sơn tút lại toàn bộ để tạo phong cách mới. Không chỉ khoác “bộ cánh” hai màu xanh-trắng,  Ligier Gitanes còn sử dụng yên xe dành cho một người ngồi, khối động cơ đồ sộ và cặp ống xả ngắn khá hầm hố.

Bên cạnh đó, Walz cũng tích hợp cho mẫu xế độ của mình hệ thống phun xăng điện tử và chống trượt mới nhất cùng hộp số 5 cấp. Hệ thống khung gầm, đèn pha và phanh đĩa cũng được tái thiết kế để phối hợp với tổng thể.

Hiện nay, hãng Walz vẫn chưa công bố có đưa Ligier Gitanes ra thị trường hay không.

Một số hình ảnh của Ligier Gitanes:

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

Mbike – Theo VCTV