Bất kì một fan hâm mộ nào khi xem Trailer bộ phim 3D đình đám Tron Legacy cũng hết sức ấn tượng với siêu motor xuất hiện trong phim này. Nó không chỉ là đỉnh cao của công nghệ mà nó còn có thiết kế hết sức độc đáo hứa hẹn cho một bước đột phá trong những năm tới trong tương lai. 

Tuy nhiên, trước hết, chúng ta cùng nhắc qua đôi chút về bộ phim đình đám có sự góp mặt của Lightcycle. Tron Legacy là bộ phim 3D của hãng Disney, là siêu phẩm đáng được trông đợi nhất 2010 sẽ làm choáng ngợp người xem bằng cuộc phiêu lưu cam go nơi thế giới siêu công nghệ chưa từng có trong lịch sử điện ảnh thế giới. 

Nội dung bộ phim noi về Sam Flynn - chàng trai 27 tuổi với kiến thức khổng lồ về khoa học kỹ thuật, con trai của thiên tài Kevin Flynn - tìm thấy những đầu mối về sự mất tích đột ngột của cha mình.  

Nhưng khi bí mật sắp được hé lộ cũng là lúc Sam bị hút vào thế giới siêu công nghệ đầy hiểm họa mà cha anh đã sống trong đó suốt 25 năm qua. Cùng người bạn tâm giao thân tín - nàng Quorra, cha con nhà Flynn lao vào hành trình sinh tử vượt qua vô vàn hiểm họa không thể lường trước nơi thế giới siêu kỹ thuật số này. 

Cùng với Pirates of the Caribbean: At World's End vào năm 2007, Tron: Legacy đang dẫn đầu bảng danh sách phim màn ảnh rộng có kinh phí cao nhất mọi thời đại, với hơn 300 triệu USD. 

Lightcycle có mặt trong phim với vai trò là chiếc siêu xe mà hai cha con Sam Flynn và Kevin Flynn sử dụng để thoát khỏi thế giới siêu công nghệ đầy hiểm họa mà Kevin đã mắc kẹt trong đó suốt 25 năm. 

Trầm trồ đầy cảm xúc khi Lightcycle xuất hiện trong trailer nhưng chắc chẳng ai dám nghĩ siêu phẩm Lightcycle sẽ có mặt ngoài thực tế. Tuy nhiên, điều đó đã thành sự thật khi Lightcycle đã được chế tạo thành công bởi hãng Custom Built Motorcycles, hãng đã từng chế tạo ra chiếc Batpod nổi danh cho bộ phim ăn khách Người dơi. Đương nhiên, ngoài đời thực, chiếc xe này không thể có đẩy đủ tất cả những tính năng siêu việt mà trên phim ảnh có. 

Phiên bản thật của Lightcycle được thiết kế với bánh xe kép không có trục, kích thước 558 x 304 mm và lốp tùy chỉnh. Lightcycle sẽ được lắp động cơ điện hoặc động cơ xăng công suất cao tùy vào sở thích và nhu cầu của người mua. 

Sự ra mắt của siêu xế này cũng là một trong những bước để chuẩn bị cho sự ra mắt bộ phim 3D đình đám Tron Legacy vào tháng 12 năm nay. Đặc biệt, sẽ chỉ có 5 phiên bản siêu xe Lightcycle, trong đó mỗi phiên bản là sự hòa quyện của 5 màu khác nhau là: Đỏ, đen, vàng, xám và da cam. 

Giá bán của Lightcycle cũng không hề rẻ chút nào khi lên đến mức 35.000 USD.
 
img

img

 

Theo Topspeed