Theo báo cáo tài chính cuối năm của KTM, hãng xe đến từ Úc này đã bán được 81.200 chiếc trong năm 2011, tăng mạnh so với con số 66.327 của năm 2010. Thành công này có được là nhờ chiếc off-road EXC và mẫu xế 125 Duke mới ra mắt. Hai mẫu xe này đã giúp KTM tăng thị phần ở Châu Âu dù nền kinh tế của lục địa này đang gặp khó khăn.

Lượng cầu tăng dẫn đến doanh thu của KTM trong năm 2011 đạt mức 526,8 triệu Euro (tương đương 692,8 triệu USD), tăng 13,4% so với con số 464,4 triệu Euro của năm ngoái. Lợi nhuận ròng cũng tăng 30,2%, từ 15,9 triệu Euro năm 2010 lên 20,7 triệu Euro năm 2011.

KTM dự đoán doanh số bán ra tại Châu Âu và Mĩ sẽ tiếp tục “trì trệ” trong năm 2012. Do đó hãng đã lên kế hoạch chú trọng vào các thị trường mới nổi. KTM đã tung mẫu xế 200 Duke ra thị trường Ấn Độ và dự tính sẽ bán được đến 20.000 chiếc.
 
Theo Motorcycle