Nhà sản xuất xe máy KTM vốn nổi tiếng vì các sản phẩm môtô off-road, có khả năng thách thức những con đường hiểm trở nhất thế giới, từng làm say lòng giới hâm mộ với những màn trình diễn tuyệt vời trong giải đua đường trường Dakar Rally hàng năm. Tuy nhiên, mới đây KTM đã tuyên bố không tham gia vào Dakar Rally 2010. Đây quả là mất mát lớn cho giải đua mạo hiểm này.

Lý do đưa ra cho quyết định gây shock này là luật ASO Pháp quy định tất cả các xe tham gia đua Dakar 2010 phải sử dụng động cơ có dung tích xy lanh từ 450cc trở xuống. Trong khi đó, các mẫu xe thi đấu của KTM đều có dung tích xylanh hơn 650cc, và do đó không đủ tiêu chuẩn tham gia. Thay vì chờ đợi, KTM “đã quyết định chấp nhận luật và tuyên bố rút khỏi Dakar”.

Tất nhiên, quy định này đã phá hỏng cơ hội dành chiến thắng thứ 9 cho KTM tại Dakar Rally, và làm rất nhiều người hâm mộ thất vọng. Tuy nhiên, tin vui là KTM tuyên bố sẽ tiếp tục đua, tất nhiên ở những giải khác ngoài Dakar.
 
Theo AutoBlog