Theo một số nguồn tin, mới đây, KTM đã gửi bản mẫu thử nghiệm của mẫu xe naked bike lai cào cào Duke 390 phiên bản mới đến Ấn Độ. Mặc dù thông tin chưa được xác nhận nhưng nguồn tin này cho biết giấy tờ xuất khẩu từ Áo sang Ấn Độ có chú thích là "390 Duke MY17", chỉ mẫu Duke 390 được sản xuất vào năm 2017.

Mặc dù lên ý tưởng và thiết kế hoàn toàn tại Áo nhưng KTM vẫn tiếp tục lắp ráp Duke 390 tại nhà máy của Bajaj ở Ấn Độ nhằm giảm chi phí sản xuất. Chiến lược này không chỉ giúp KTM có thể cạnh tranh với các nhà sản xuất nội địa mà còn với các thị trường châu Á khác. Đồng thời xe vẫn giữ được mác xe châu Âu.

Theo thông tin từ Visordown, giấy tờ hải quan của Duke 390 vẫn ghi rằng xe sử dụng động cơ xy-lanh đơn 374cc, làm mát bằng dung dịch.Ở phiên bản nâng cấp 2017, có thể KTM cũng sẽ thay đổi đôi chút ở khung xe và hộp số nhằm giúp xe "bốc" hơn.

Dù không có nâng cấp nào khác được đề cập nhưng khả năng cao là KTM sẽ thay đổi diện mạo của Duke 390 2017. Bên cạnh đó vẫn giữ nguyên vẻ hầm hố và thể thao của xe nhằm duy trì thế mạnh bán hàng tại nhiều thị trường.

Có vẻ như hãng xe Áo đang trong quá trình phát triển Duke 390 mới, đồng thời chuẩn bị cho việc nâng cấp dây chuyền lắp ráp để sẵn sàng đưa vào hoạt động vào năm 2017.

Nhiều khả năng KTM Duke 390 mới sẽ có mặt tại EICMA 2015 vào tháng 11 tới, bởi triển lãm Milan luôn là "sân chơi" ưa thích của KTM khi chuẩn bị đưa ra sản phẩm mới.