Chậm nhưng chắc, hãng Bajaj nổi tiếng tại Ấn Độ đang dần dần "gặm nhấm" cổ phần của nhãn hiệu KTM chuyên sản xuất môtô. Mới đây, hãng Bajaj đã tăng tỷ lệ sở hữu nhãn hiệu KTM lên 47%. Có vẻ như hãng xe Ấn Độ không hề có ý định dừng lại tại đó.

Tại Ấn Độ, Bajaj là hãng sản xuất xe hai bánh lớn thứ hai toàn quốc. Đồng thời, Bajaj cũng là cổ đông lớn thứ hai của hãng KTM. Hiện nay, 51% cổ phần của KTM đang nằm trong tay giám đốc điều hành Stefan Pierer và chủ tịch hội đồng quản trị Rudolf Knuenz.

Mặc dù liên tục đầu tư vào KTM nhưng ông Rajiv Bajaj, tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị hãng xe Ấn Độ, lại phủ nhận ý định trở thành cổ đông lớn nhất của nhãn hiệu nước Áo. Tuy vậy, nhiều người vẫn lo sợ hãng Bajaj sẽ "thôn tính" KTM vào một ngày nào đó trong tương lai.

Bajaj đầu tư vào KTM từ nam 2007 với 14,5% cổ phần và cứ dần dần tăng tỷ lệ sở hữu theo thời gian. KTM hiện đang phải dựa dẫm vào Bajaj để tiếp cận thị trường Ấn Độ. Theo kế hoạch về lâu về dài, hãng KTM sẽ chuyển dây chuyền lắp ráp tới Ấn Độ để kiếm thêm lời.
 
img
KTM 125 Duke

Sản phẩm hợp tác đầu tiên giữa KTM và Bajaj tại Ấn Độ chính là mẫu xế nổ 125 Duke. Sau khi trình làng, KTM 125 Duke đã gặt hái thành công bất ngờ, thúc đẩy quá trình ra đời và phân phối những phiên bản có công suất lớn hơn trên thị trường toàn cầu. 1 trong 8 chiếc KTM bán ra trong năm 2011 là do Bajaj sản xuất. Tỷ lệ đó sẽ tăng lên gần 50% trong năm 2015.

Trong năm nay, KTM hi vọng sẽ phân phối thành công từ 25.000 - 30.000 chiếc xe tại Ấn Độ. Đến năm 2015, doanh số bán hàng mục tiêu của KTM là 200.000 xe. Nhờ công của Bajaj, KTM đã trở thành hãng môtô bán chạy nhất Châu Âu trong tháng 1-2/2012. Rõ ràng, sự kết hợp với Bajaj mang về không ít lợi ích cho KTM.

Theo A&R