Monkey Bike, loại xe có kiểu dáng nhỏ nhắn và nhẹ nhàng vốn được coi là "siêu xe motor" thường được sử dụng vào việc "dạy" trẻ em cách đi xe máy hay như là một trò chơi mang tính giải trí của người lớn. Một số phiên bản thương mại được sử dụng như là một giải pháp đi lại cho dân du lịch trong những chuyến Picnic. 

Tuy nhiên với tay đua từng 9 lần vô địch giải đua Dakar Rally, Ivo Kastan lại muốn chiếc "xe khỉ" của mình chạy được nhanh hơn thế. Bắt nguồn cảm hứng từ bộ phim mới của Zealander Burt Monroe và Anthony Hopkins, tay đua người Cộng hoà Séc Ivo Kastan đã bắt tay vào việc "cải tạo" toàn bộ một chiếc "xe khỉ" và biến nó trở thành chiếc "xe khỉ siêu tốc độ"!

Với khung xe được lấy từ chiếc Honda Monkey Z50A, Ivo Kastan đã gửi chúng tới hãng độ xe MTTuning CZ để độ thêm khả năng ổn định ở tốc độ cao. Giảm xóc trước được thay thế bằng loại giảm xóc độ do hãng Takegawa sản xuất. Nhằm tăng công suất động cơ giúp chiếc xe có thể vận hành ở tốc độ cao, Ivo sử dụng loại động cơ trang bị trên chiếc xe Honda Nice và được hãng TJR Motrosport của Đức độ lại hoàn toàn. Dung tích xy lanh sau khi độ động cơ ở mức 175cc và được trang bị loại chế hoà khí Mikuni VM 28. Với lốp xe đặc biệt hiệu Mitas 8 inch, vành xe hợp kim nhôm Daytona, xích DID cỡ 420, bộ hút gió KN, bàn để chân ARP CZ, yên xe Moto Forza... Gần như chiếc "xe khỉ siêu tốc" chỉ giữ lại đúng bộ phanh đùm và bình chứa nhiêu liệu là của chiếc Honda Monkey.

Sau khi được độ lại toàn bộ, Ivo đã chạy thử nghiệm chiếc "xe khỉ siêu tốc" của mình tại sân bay địa phương và tốc độ thực tế đạt được lên tới 160 km/h. Tuy nhiên theo cảm nhận của mình, Ivo Kastan cho biết, nếu lùi vị trí yên xe ra phía sau 7cm và cải thiện tính năng khí động học thì chiếc xe có thể đạt được vận tốc 170,5km/h.

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img
img

img

Tổng hợp