Gói kích thích tăng trưởng kinh tế mà chính phủ Italia áp dụng dường như bao hàm nhiều mục đích hơn việc kích thích kinh tế đơn thuần. Với những điều kiện như mọi mẫu xe muốn được hưởng hỗ trợ từ gói tài chính này phải đảm bảo khí thải đạt tiêu chuẩn Euro 3, sản sinh công suất cực đại ở mức bằng hoặc dưới 81,5 sức ngựa, chính phủ bày tỏ rõ sự quan tâm đến vấn đề môi trường. Thời gian thực hiện gói cứu trợ kinh tế này sẽ bắt đầu từ giữa tháng 2 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2009. Quyền hưởng ưu đãi được áp dụng cho tất cả những mẫu xe của mọi hãng xe được sản xuất tại Italia.

Và nếu điều này xảy ra thì đây sẽ là một cơ hội lớn cho tất cả những người tiêu dùng muốn sở hữu một chiếc xe như Ducati, Honda, Kawasaki, Husqvarna , KTM, Suzuki, Yamaha và hãng xe khác. Không còn gì tuyệt vời hơn để sở hữu một chiếc xe gắn máy Italia vào thời điểm này, bởi các mẫu xe được lợi từ hỗ trợ kinh tế chắc chắn sẽ hạ giá hoặc có thêm nhiều ưu đãi cho người tiêu dùng. Hơn, thế nữa, ngoài gói kích thích kinh tế của chính phủ Italia thì thị trường xe gắn máy Italia đang ở trong giai đoạn giảm giá tối đa mọi sản phẩm của mình nhằm đẩy mạnh doanh số bán hàng.

Một số mẫu xe được sử dụng gói kích thích kinh tế của chính phủ Italia:
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img