Xe thể thao Ion là sản phẩm sáng tạo của nhà thiết kế trẻ Tom Miceli ở Asheville thuộc North Carolina, Mỹ.

Anh mới rời ghế đại học Appalachian State với bằng cử nhân khoa học trong ngành thiết kế công nghiệp đã giới thiệu chiếc xe máy điện Ion tại Cuộc triển lãm Năng lượng và Môi trường 2009.

Quá trình hình thành ý tưởng, thiết kế, làm mô hình và hoàn thành xe diễn ra trong một học kỳ với “ngân quỹ eo hẹp”, nhưng sản phẩm cuối cùng thật sự tạo ấn tượng.

Xe đua chạy điện mang tên ION do Tom Miceli thiết kế mang đầy đủ các đặc điểm ưu việt mà một chiếc xe máy có thể mang đến: không sử dụng nhiên liệu hóa thạch, không thải ra chút khói bụi nào, hoạt động hầu như không gây tiếng ồn, và chỉ cần bảo trì bảo dưỡng ở mức tối thiểu.

Chiếc xe chạy bằng ắc quy liti-phôtpho và có tốc độ tối đa lên đến 128 km/h.

Chiếc xe có động cơ 46 mã lực này làm người ta không khỏi rung động với những công nghệ hiện đại như bộ điều khiển máy tính thông qua màn hình cảm ứng, bộ phanh cải tiến, đèn LED sáng, tiết kiệm lại có tuổi thọ cao hơn đèn halogen, thân xe thuôn nhỏ giúp giảm sức cản không khí và giúp xe tăng tốc dễ dàng.

Việc sạc điện cũng được nhà thiết kế tính toán kỹ càng, động cơ và ắc quy được đặt thấp làm hạ thấp trọng tâm và tạo ra sự cân bằng hoàn hảo cho xe. Chiếc ION này chỉ mất có 6 tiếng cho một lần sạc và chạy được 97km.

Tại lễ ra mắt ở cuộc triển lãm, một người tham dự có cơ hội lái thử xe đã nhận xét: “Chiếc môtô này thật mạnh mẽ. Một quái thú đáng gờm”.

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img


Tổng hợp