Bắt đầu là phiên bản 1930 Indian 4 nguyên bản không quá đắt giá nhưng sau khi được độ lại nhiều lần giá trị của nó đã khác. Chú xế này hiện đang được chào bán ở mức giá 65.000 USD nguyên bản gốc chưa độ lại chút nào.

Lai lịch của chú xế độ này cũng nhiều thăng trầm. Ít ai có thể ngờ được rằng nó được sáng tạo ra bởi một người thợ mộc ở New York năm 1990 có tên William “Wild Bill” Egger. Hiện nay, người sáng tạo và độ lại đầu tiên chú xế Indian 4 “Renegade” Custom đã 70 tuổi và nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục tạo ra hàng trăm chiếc mô tô độ trong suốt nhiều năm.

“Tôi thích tạo ra những chiếc xe theo phong cách cổ điển và lấy nó làm niềm vui”, ông Wild Bill cho biết.

Dựa trên những hình ảnh được tung lên Internet của chú xế Indian 4 “Renegade” Custom có thể thấy nó được chau chuốt rất cẩn thận với hệ thống khung được làm lại gần như toàn bộ với nhiều chi tiết được mạ chrome sáng bóng và có một vài chi tiết mạ vàng thêm sang trọng.

Đặc biệt, chú xế này còn sở hữu hệ thống ống xả khá lạ mắt 4 trong 2 cùng đèn pha kép kiểu mắt chuồn chuồn của Excelsior và đèn pha phía sau của Schwinn. Nhìn kiểu đèn này, có lẽ sẽ có nhiều người liên tưởng đến một chiếc xe đạp hơn là mô tô.

Hiện tại, chú xế của William “Wild Bill” Egger đang được chào bán tại một lễ đấu giá với giá lên đến 86.250 USD sau khi đã từng qua tay một người chủ là một dân mê sưu tập với giá 80.000 USD vào năm 1990.
img

img

img

img

img

Theo Bikeexif