Số lượng xe SH nội trưng bày tại các HEAD không lớn, chỉ một vài chiếc tại mỗi cửa hàng với ba màu chủ đạo là vàng, nâu và bạc. Các cửa hàng trên đường Giải Phóng, Lò Đúc đã có đủ ba màu trưng bày, tuy nhiên, một vài nơi khác ở Cầu Giấy, Điện Biên Phủ... mới chỉ có một, hai chiếc. 

Theo nhiều cửa hàng, hiện tại mỗi nơi chỉ được nhập giới hạn khoảng 5 - 6 chiếc và có thể nhập thêm một hai chiếc nữa vào cuối tháng. “Chúng tôi hiện mới trưng bày một chiếc và cuối tháng này mới lấy thêm hai chiếc nữa”, một nhân viên tại cửa hàng 26 Điện Biên Phủ cho biết.
 
img
 
Là mẫu xe mới nhất của Honda Việt Nam, và tất nhiên do thành công của SH nhập khẩu, có thể nhận thấy, các cửa hàng đều không ngần ngại dành những vị trí “đắc địa” nhất là phía mặt tiền, ngay lối ra vào để thu hút khách hàng, thậm chí cả khách đi đường. Các nhân viên tại đây cũng tận tình giải đáp mọi thắc mắc liên quan. Hầu hết nhân viên khi tư vấn đều gợi ý khách hàng đăng ký thông tin và đặt cọc trước nếu muốn mua xe.
 
img
 
Hiện mức đặt cọc cũng hết sức khác biệt tại mỗi cửa hàng, dao động trong khoảng khoảng 5 - 10 triệu đồng. Tuy đặt cọc trước nhưng đến giờ khách hàng vẫn không thể biết thêm thông tin chính xác về giá cả. Các cửa hàng “ậm ờ” giá cả sẽ chỉ khoảng 100 triệu đồng, nhưng khi khách hỏi có xảy ra trường hợp tăng giá so với giá niêm yết trên website của Honda hay không thì nhận được câu trả lời là “chưa biết” hoặc “chưa chắc”. Nhân viên tại cửa hàng trên đường Điện Biên Phủ còn "mạnh mồm" khẳng định mức giá áp dụng là 115 triệu đồng. 
 
img

Điều này khiến không ít người băn khoăn. Chị Hà (ở Từ Liêm) cho biết: “Với tiền lệ của các cửa hàng trong việc tăng giá xe Air Blade trước đây thì nên suy tính kỹ trước khi đặt cọc bởi giá niêm yết chỉ 99.990.000 đồng nhưng từ ngày 7/11 có thể giá sẽ “trăm hoa đua nở”.   

Một số nhân viên áp dụng chiêu "giương đông kích tây" bằng những thông tin về số lượng xe có giới hạn và rất khó nhập thêm hoặc "bật mí" số lượng khách đã đặt hàng. Tuy nhiên, theo anh Thanh (Đông Ngạc): “Tôi có xem qua cuốn sổ đăng ký của nhân viên cửa hàng trên đường Giải Phóng thì thấy toàn đăng ký xe Lead, RS… chứ tuyệt nhiên không thấy đăng ký SH”. Tình trạng này cũng xảy ra tương tự tại cửa hàng trên Lò Đúc khi nhân viên mang ra cuốn sổ đăng ký “mới tinh”. 
 
img
 
Một nhà nhập khẩu SH nhận định: “Việc xe SH “sốt” chưa thể khẳng định trong thời gian này nếu chỉ xét trên những động thái từ phía các cửa hàng và lượng khách vãng lai. Tuy nhiên, khả năng chiếm lĩnh thị trường và sức "nóng" của dòng xe này tại Việt Nam là rất lớn".

Theo Báo Đất Việt