Có xuất xứ từ Nhật Bản nhưng Honda CL 100 lại chỉ được bán ở Mỹ những năm 1970 – 1973 như một “lính viễn chinh” đi chinh phục xứ sở của những công nghệ tân tiến nhất thế giới.
 
img
 
Nước Mỹ không phải là nơi dành cho những dòng xe bé nhỏ, vì người Mỹ cao to. Tuy nhiên, Honda CL 100 vẫn có “đất diễn” rất thoải mái. Chính vì vậy, trong suốt mấy năm trời, Honda CL 100 vẫn liên tục làm mưa làm gió ở thị trường Mỹ trước khi kết thúc xứ mệnh của mình.
 
img

Để “tưởng nhớ’ đến cái tên Honda CL 100 lừng lẫy một thời đến từ xứ sở mặt trời mọc, hãng độ xe E3 Motorcycles đã quyết định làm lại phiên bản này.

Đặc biệt hơn, Honda CL 100 bản độ được làm lại bởi kỹ sư David của hãng E3 với mục đích để tặng một người bạn đã giúp ích rất nhiều cho hãng E3 có thể cho ra đời những bản độ xe hoành tráng với thiết kế nghệ thuật cách điệu như nghệ thuật xăm hình mà người bạn kia có thể làm được.
 
img
 
Theo tiết lộ của hãng E3, để độ lại phiên bản Honda CL 100, các kỹ sư mất tổng coongjk khoảng 14 ngày từ khâu làm lại khung, chế tạo lại một số chi tiết, làm lại màu sơn cho ngầu hơn theo chất xe quân sự đen bóng hầm hố. Chưa kể đến việc, Honda CL 100 bản độ còn mang đậm chất nghệ thuật với yên xe mang nhiều hoa văn, họa tiết cách điệu được thiết kế riêng khá đẹp mắt…
 
img

img

img

Theo Pipeburn