Với thiết kế mới có nhiềm điểm cách tân từ hệ thống khung gầm cũng chất liệu cấu tạo, quả thực HB4 đã tạo một ấn tượng rất tốt cho những người yêu xe tại triểm lãm Motor Bike Expo đang diễn ra ở Verona.  

Như đã nói ở trên HB4 của Bimota sẽ có nhiều điểm thiết kế mới như hệ thống khung gầm được hạ thấp hơn so với những chiến binh khác được bán ra thị trường. Bên cạnh đó, vỏ xe còn được chế tạo theo công nghệ làm vỏ cho máy bay. Không chỉ thế HB4 còn sử dụng khối động cơ 600cc, 4 thì của Honda và rất nhiều đồ “hàng hiệu” khác. 

So với phiên bản DB8 được chúng tôi giới thiệu cách đây không lâu, HB4 có lẽ ấn tượng hơn rất nhiều. Không chỉ ở phong cách thiết kế của một chiếc xe đua mà còn ở các chi tiết phụ kiện. Cụ thể là HB4 sẽ sử dụng hệ thống phanh 300mm cho bánh trước của hãng Brembo nổi tiếng, giảm xóc sẽ được hãng Ohlins đảm nhiệm và hệ thống ống xả của hãng Zard.  

Tổng trọng lượng khô của HB4 sẽ chỉ vào khoảng 135 kg, đây là một trọng lượng được đánh giá là khá nhẹ nhàng trong một bản thiết kế hoàn chỉnh cho xe đua. Ngoài ra, màu sơn của HB4 trong bản công bố cũng được cho là khá đẹp và ấn tượng khi kết hợp hai gam màu trắng – đỏ.  

Dưới đây là một số hình ảnh ấn tượng của Bimota HB4 tại triển lãm Motor Bike Expo:
 
img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

 

Theo Autocarbe