Đúng như vậy, Harley 1.4301 là một trong những siêu phẩm mới nhất được tạo ra bởi Horst Dzhangmen. Với cảm hứng dồi dào từ các dòng xe của Harley, Horst Dzhangmen đã tự chế tạo ra phiên bản này trong suốt 3 năm ròng chứ không chỉ trong một thời gian ngắn. Chính vì vậy, khỏi cần nói cũng đã biết giá trị của chiếc xế độ này như thế nào. 

Đến đây hẳn bạn cũng sẽ tự đặt ra một câu hỏi đó là: “Tại sao phải mất đến 3 năm mà không phải một thời gian ngắn hơn?” Câu trả lời đã có, Horst Dzhangmen đã mất đến 3 năm (2006 – 2009) để tạo ra bản độ này là bởi nó hoàn toàn có ngoại hình bên ngoài được làm bằng tay chứ không hề có sự can thiệp của máy cắt công nghiệp. 

Hơn nữa, không như nhiều bản độ khác, Horst Dzhangmen muốn tạo cho chiếc xe của mình một góc cạnh riêng, hầm hố và cực kì chắc chắn với những đường gấp khúc suốt chiều dài thân xe nên nó đã ngốn quá nhiều thời gian của Horst Dzhangmen. 

Thực vậy, nếu ngắm chiếc xế độ này của Horst Dzhangmen, bạn sẽ không tránh khỏi kinh ngạc vì mức độ hoàn hảo nó mà nó sở hữu. Các chi tiết mặc dù được làm bằng tay nhưng có độ chính xác và tinh xảo rất cao, không chỉ thế còn rất “ngầu” với khối động cơ đồ sộ được để lộ thiên cùng cặp lốp với hệ thống phanh đĩa và vành đúc mạnh mẽ. 

Theo tiết lộ, chiếc Harley 1.4301 này có bộ khung được chế lại từ một phiên bản Harley Davidson FX kết hợp cùng khối động cơ của Harley Davidson Shovelhead 1340 cm3 và một cặp phuộc trước cũng được chế lại đầy ấn tượng phối hợp “ăn ý” với tổng thể chiếc xe.  

Ngoài những thông tin trên, hầu hết vẫn được Horst Dzhangmen giữ kín toàn bộ những chi tiết khác. Do đó, để thỏa mãn cơn “ghiền” bạn chỉ có thể ngắm những hình ảnh sau đâu mà thôi:
 
img

img

img

img

 

Theo Bikepost