Với phong cách thể thao chủ đạo, Gilera đã tạo được dấu ấn rất tốt với người hâm mộ xe off-road trên thế giới bên cạnh những đối thủ sừng sỏ. Ba mẫu cào cào mới được Gilera công bố mang tên SMT 50, SMT 50 Racing và RCR 50. Tất cả đều nằm trong phân khúc off-road.

Chính vì vậy, hãng Gilera đã tập trung vào việc tăng công suất đèn và ứng dụng công nghệ LED ở đuôi xe để đảm bảo ánh sáng dù đi vào những nơi có tối tăm nhất. Không dừng lại ở đó, ba dòng xe mới của Gilera còn sở hữu thiết kế khá tương đồng với nhau và mang trên mình bộ khung gầm cực khỏe, cho phép chúng chịu được mọi cung đường khắc nghiệt và ghồ ghề.

Mặc dù vậy, trọng lượng của cả ba tân binh nhà Gilera lại rất nhẹ, chỉ khoảng 96 kg, với hệ thống giảm xóc hàng hiệu, cánh tay đòn chịu lực đơn cùng đĩa phanh ngoại cỡ 260 mm phía trước và 220 mm phía sau.

Bên cạnh đó, cũng cần phải nói thêm, điểm quan trọng nhất của một dòng off-road chính là cặp lốp bền bỉ. Yếu tố này đã được hãng Gilera xem xét và trang bị cẩn thận trên cả ba phiên bản.

Cụ thể, Gilera RCR 50 enduro có lốp cỡ 21 inch vành trước và 18 inch vành sau. Trong khi đó, cả hai phiên bản Gilera SMT và Gilera SMT Racing supermotard đều đi kèm lốp 17 inch phía trước và loại dành cho xe thể thao đường phố phía sau.

Ngoài ra, theo công bố của Gilera, cả ba phiên bản đều sử dụng động cơ 50cc, 2 thì, làm mát bằng nước và đạt tiêu chuẩn khí thải Euro2. Đi kèm với động cơ là hộp số 6 cấp. Tạm thời giá bán của cả ba phiên bản mới vẫn chưa được công b cụ thể.
 
Một số hình ảnh của 3 mẫu cào cào Gilera mới:
 
img

img

img

img

img

Theo Mbike