Đây là mẫu xe mới nhất của Honda Nhật Bản sẽ được bán ra thị trường vào tháng 12/2010 sắp tới. Tuy nhiên, hiện tại nó sẽ chỉ được bán trên thị trường bản địa và chưa có thông tin xác nhận khi nào sẽ được bán rộng rãi trên khắp thế giới.

EV-neo là một trong những mẫu xe sạch độc đáo được Honda nghiên cứu và đưa vào sản xuất đại trà nhằm mang lại một bầu không khí trong lành ít CO2 hơn khi chiếc xe này đưa vào sử dụng.

Chiếc xe concept của EV-neo lần đầu tiên ra mắt tại triển lãm Toykyo 2009 khai mạc ngày 24/10 tại Nhật Bản, cùng lúc với mẫu EV-Cub chạy điện. Đây còn là xe máy hai bánh chạy điện được thiết kế với mục đích chở, giao hàng trong thành phố khá thuận tiện vì kích thước của nó khá nhỏ bé, kích thước chỉ vào khoảng 1820 x 693 x 1066 mm. Năng lượng điện sẽ được sử dụng thay cho động cơ chạy xăng.  

Theo tiết lộ của Honda, để sạc đầy pin sau mỗi lần sạc điện sẽ mất khoảng 4 giờ đối với nguồn điện 100V hoặc khi cần sạc nhanh sẽ chỉ mất 20 phút để nạp 80% với nguồn 200V. Không chỉ thế, bình ắc-qui mà EV- neo sử dụng được sản xuất theo công nghệ pin  mới nhất của Toshiba, tuổi thọ của pin theo tuyên bố có thể lên đến hơn 10 năm. Dòng xế điện này có thể chạy một quãng đường 30km, tương đương 18,6 dặm cho mỗi lần sạc điện.


Hiện giá bán cụ thể của EV – Neo vẫn chưa được công bố.
 
img

img

img

img

 

Theo Honda